Dỡ bỏ trạm xe buýt lớn nhất Thủ đô, xây nhà ga số 8

Trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy vừa được dỡ bỏ để thi phục vụ cho việc xây dựng ga số 8, thuộc dự án đường sắt đô thị Nhổn- ga Hà Nội.

Ngày 22/11, công nhân đã bắt đầu phá dỡ trạm trung chuyển xe  buýt Cầu Giấy, Hà Nội. Sau gần 10 năm hoạt động (từ năm 2005), trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy (hướng từ Cầu Giấy đến Kim Mã) hằng ngày tiếp nhận hàng nghìn hành khách lên xuống  và được coi là trạm xe buýt lớn nhất Thủ đô.

Ghi nhận của phóng viên trong ngày phá dỡ, có 5 công nhân của Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên, công trình giao thông Hà Nội thực hiện việc dỡ bỏ. Một số bình gas được mang tới phục vụ cho việc khò cắt sắt. Đơn vị thi công đã cho chặn xe ở hai đầu, đảm bảo việc an toàn cho người đi đường.

Dỡ bỏ trạm xe buýt lớn nhất Thủ đô, xây nhà ga số 8 - 1

Sau gần 10 năm hoạt động (từ năm 2005), trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy (hướng từ Cầu Giấy đến Kim Mã) hằng ngày tiếp nhận hàng nghìn hành khách lên xuống  và được coi là trạm xe buýt lớn nhất Thủ đô.

Ngày 15/10, Sở GTVT Hà Nội và Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội đã công bố kế hoạch di chuyển điểm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy và cầu đi bộ phục vụ xây dựng ga số 8 của dự án ĐSĐT Nhổn - Ga Hà Nội.

Theo đó, trạm trung chuyển xe buýt Cầu Giấy (hướng từ Cầu Giấy đến Kim Mã) từ giữa đường hiện nay sẽ chuyển sang vỉa hè trước tường rào trường Đại học Giao thông vận tải). Hướng từ Kim Mã đến Cầu Giấy từ giữa đường hiện nay chuyển sang vỉa hè trước tường rào gần cổng công viên Thủ Lệ. Thời gian thực hiện di chuyển từ ngày 25/10 và kết thúc sau 20 ngày. Tại khu vực này, cơ quan chức năng sẽ tổ chức sơn kẻ vạch và tổ chức lại giao thông.

Cầu đi bộ trước cửa trường Đại học Giao thông vận tải cũng sẽ được di dời về lắp đặt tại đường Trung Kính. Nhà thầu Posco Hàn Quốc sẽ lập hàng rào chắn phục vụ thi công ga số 8 (giai đoạn I) trong thời gian hơn 10 tháng với phạm vi hàng rào 141x29m, chiều cao 2,5m.

Tất cả các xe thi công ra vào công trường đều phải ngoài các giờ cao điểm để tránh tình trạng ùn tắc. Nhà thầu chỉ được thi công vào ban đêm trong khu vực hàng rào đã được quây kín toàn bộ, bố trí đèn nhấp nháy cảnh báo vòng ngoài hàng rào.

Nhà ga số 8 của tuyến ĐSĐT số 3 lộ trình Nhổn - ga Hà Nội sẽ thay thế cho vị trí của trạm trung chuyển Cầu Giấy hiện tại.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Ngọc Đại - Phó giám đốc Xí nghiệp xây dựng công trình cầu và thủy lợi (thuộc Công ty TNHH 1 thành viên công trình giao thông Hà Nội) cho biết, trong buổi sáng đơn vị đã cho công nhân phá dỡ toàn bộ trạm trung chuyển Cầu Giấy.

“Trong quá trình thi công chúng tôi cho công nhân chặn xe 2 đầu để đảm bảo an toàn, dự tính mất khoảng 3 ngày để hoàn thành toàn bộ các công việc tháo dỡ và bàn giao mặt bằng cho các đơn vị khác", ông Đại nói.

Một số hình ảnh phóng viên ghi lại trong ngày dỡ bỏ trạm trung chuyển xe bút Cầu Giấy:

Dỡ bỏ trạm xe buýt lớn nhất Thủ đô, xây nhà ga số 8 - 2

Dỡ bỏ trạm xe buýt lớn nhất Thủ đô, xây nhà ga số 8 - 3

Sáng ngày 22/11, công nhân đã dở bỏ trạm trung chuyển Cầu Giấy

Dỡ bỏ trạm xe buýt lớn nhất Thủ đô, xây nhà ga số 8 - 4

 Công  nhân dùng khí gas khò cắt sắt ở trạm trung chuyển

Dỡ bỏ trạm xe buýt lớn nhất Thủ đô, xây nhà ga số 8 - 5

 Các tấm sắt được công nhân đưa sang bên đường

Dỡ bỏ trạm xe buýt lớn nhất Thủ đô, xây nhà ga số 8 - 6

 Bóng điện ở trạm trung chuyển được tháo bỏ

Dỡ bỏ trạm xe buýt lớn nhất Thủ đô, xây nhà ga số 8 - 7

Công nhân dùng dây thừng ghì kéo tấm biển quảng cáo xuống

Dỡ bỏ trạm xe buýt lớn nhất Thủ đô, xây nhà ga số 8 - 8

Dỡ bỏ phần mái của trạm trung chuyển

Dỡ bỏ trạm xe buýt lớn nhất Thủ đô, xây nhà ga số 8 - 9

Để tháo bỏ ghế ngồi, công nhân phải dùng khí gas để khò cắt sắt

Dỡ bỏ trạm xe buýt lớn nhất Thủ đô, xây nhà ga số 8 - 10

Điểm bán vé xe buýt tháng đã đóng cửa

Dỡ bỏ trạm xe buýt lớn nhất Thủ đô, xây nhà ga số 8 - 11

Để đảm bảo an toàn cho người đi đường, khi thực hiện việc dỡ bỏ, công nhân đã chặn hai đầu đường lại

Dỡ bỏ trạm xe buýt lớn nhất Thủ đô, xây nhà ga số 8 - 12

Trong quá trình thi công nhà ga số 8, một trạm trung chuyển xe buýt mới được mở bên vỉa hè trước tường rào gần cổng công viên Thủ Lệ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN