Phá dỡ biệt thự sai phép của gia đình cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa

Chiều 12/3, gia đình cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hoá đã phá dỡ phần sai phép của ngôi biệt thự nằm tại phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Phá dỡ biệt thự sai phép của gia đình cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa - 1

Căn biệt thự của gia đình cựu Thiếu tướng công an Nguyễn Thanh Hoá tại khu biệt thự liền kề (khu Bắc Hà C37), phường Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội) được xây cao 5 tầng, nổi bật hơn hẳn các căn biệt thự khác chỉ cao 3 tầng.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, khu biệt thự này do bà H. (vợ ông Nguyễn Thanh Hoá) đứng tên. “Phần vi phạm trật tự xây dựng căn biệt thự của gia đình ông Hoá gồm 3 bức tường trang trí làm giàn hoa phía sân chơi của tầng 5, cao 2,7m, dài 18m”, vị đại diện thông tin.

Trong buổi chiều 12/3, tại khu vực tầng thượng của ngôi nhà, nhiều công nhân đang thực hiện việc phá dỡ phần vi phạm của công trình.

Được biết, sau khi xây thô xong, gia đình ông Hóa đã cho một hộ khác thuê lại để kinh doanh.

Đến cuối giờ chiều ngày 12/3, việc tháo dỡ phần sai phạm vẫn đang được thực hiện, công nhân sử dụng máy khoan, đục khiến nhiều mảng tường rơi xuống phía dưới, văng ra đường gây nguy hiểm cho người đi bộ.

Trước đó, ngày 11/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thanh Hóa về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.  

Một số hình ảnh PV ghi nhận việc tháo dỡ phần sai phạm của căn biệt thự của gia đình cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hoá: 

Phá dỡ biệt thự sai phép của gia đình cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa - 2

Phá dỡ biệt thự sai phép của gia đình cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa - 3

Phá dỡ biệt thự sai phép của gia đình cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa - 4

Phá dỡ biệt thự sai phép của gia đình cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa - 5

Phá dỡ biệt thự sai phép của gia đình cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa - 6

Ông Nguyễn Thanh Hóa – từ Thiếu tướng Công an đến bị can tổ chức đánh bạc

Trước khi bị khởi tố, tước danh hiệu Công an nhân dân, ông Nguyễn Thanh Hóa từng được phong quân hàm Thiếu tướng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình An ([Tên nguồn])
Bắt cựu Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN