Ông Vũ Huy Hoàng có quyền kiến nghị việc bị QH phê phán

Sự kiện: Thời sự

Tổng thư ký QH sáng 23-11 cho biết trong với tư cách một công dân, ông Vũ Huy Hoàng có quyền kiến nghị việc bị Nghị quyết của QH nghiêm khắc phê phán.

Ông Vũ Huy Hoàng có quyền kiến nghị việc bị QH phê phán - 1

Ông Nguyễn Hạnh Phúc trao đổi bên lề buổi họp báo quốc tế sáng 23-11

Tại buổi họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội (QH) khoá XIV vào sáng 23-11, trả lời câu hỏi của báo chí về việc QH thông qua nghị quyết trong đó có nội dung nghiêm khắc phê phán đối với ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương. Việc phê phán này dựa trên quy định nào, có phải hình thức kỷ luật không? Bên cạnh đó, với tư cách công dân, ông Vũ Huy Hoàng có quyền khiếu nại hoặc kiện Nghị quyết của QH không?

Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng hết sức nghiêm trọng, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận, công khai.

Trước diễn đàn QH, tại phiên chất vấn cả nước theo dõi, đại biểu QH cũng chất vấn, QH đã có Nghị quyết chất vấn, trong đó phê phán nghiêm khắc ông Vũ Huy Hoàng trong thời điểm làm Bộ trưởng Công Thương.

QH khóa XIII đã miễn nhiệm, ông Hoàng không còn là bộ trưởng, vì thế vừa qua trên cơ sở pháp lý, QH có phê phán, giao cho Uỷ ban Thường vụ QH, Chính phủ xử lý về sai phạm ông Hoàng. “Còn ông Hoàng với thẩm quyền của công dân đương nhiên có quyền được kiến nghị. Nếu có kiến nghị thì Uỷ ban Thường vụ QH, các cơ quan liên quan sẽ xem xét”- ông Hạnh Phúc cho hay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Quyết - P.Nhung (Người lao động)
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN