Ông Trương Tấn Sang thôi giữ chức Chủ tịch nước

Chiều nay, với đa số ĐB bỏ phiếu tán thành, Quốc hội đã chính thức miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang.

Ông Trương Tấn Sang thôi giữ chức Chủ tịch nước - 1

Sau khi Quốc hội bỏ phiếu kín, ông Trương Tấn Sang chính thức thôi giữ chức Chủ tịch nước

Sáng 31/3, tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch nước với ông Trương Tấn Sang, sau đó các ĐB thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Tờ trình nêu rõ: Tại Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khoá XIII, ông Trương Tấn Sang – Ủy viên Bộ Chính trị khoá XI được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, ông Trương Tấn Sang luôn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nay do yêu cầu bố trí sắp xếp nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhằm tạo sự đồng bộ trong công tác cán bộ, Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khoá XII, căn cứ Điều 74 Hiến pháp, Điều 11 Luật tổ chức Quốc hội, Điều 39 Nội quy Kỳ họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét, chấp thuận miễn chức vụ Chủ tịch nước với ông Trương Tấn Sang.

Theo quy trình, Quốc hội tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ông Huỳnh Văn Tí – Trưởng Ban Kiểm phiếu cho biết, tổng số phiếu phát là 474, số phiếu thu về 474, số phiếu hợp lệ 373 phiếu, không hợp lệ là 1.

Kết quả kiểm phiếu có phiếu 447 tán thành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước với ông Trương Tấn Sang (chiếm 90,49% tổng số đại biểu Quốc hội). Số phiếu không đồng ý là 26, chiếm 5,26% tổng số đại biểu Quốc hội.

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước với ông Trương Tấn Sang với tỷ lệ 92,71% ý kiến tán thành (458/459 đại biểu bỏ phiếu thuận).

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sinh năm 1949, quê quán xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Là Ủy viên Bộ Chính trị khoá X, XI; Uỷ viên Trung ương Đảng các khóa VII, VIII, IX, X, XI; đại biểu Quốc hội khóa: IX, X, XI, XIII.

Trước khi được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước thay ông Nguyễn Minh Triết, ông Trương Tấn Sang từng đảm nhiệm nhiều trọng trách: Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư Thành uỷ TP.HCM... 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoài Thu - Thanh Bình (Báo Giao thông)
Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN