Ông Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước

Với đa số phiếu tán thành, ông Trần Đại Quang vừa chính thức trở thành tân Chủ tịch nước.

Chu tich nuoc viet nam 2016 Ong Tran Dai Quang  tan chu tich nuoc  Ong tran dai quang  chu tich nuoc tran dai quang  Chủ tịch nước Trần Đại Quang  tân Chủ tịch nước  Trần Đại Quang  bau chu tich nuoc  ong tran dai quang  dai tuong tran dai quang  bo truong cong an  tin tuc  an ninh  viet nam  tin tuc 24h  tin tức  tin tuc trong ngay  tin moi  tin nhanh  tin nong  bao  vn  tin chính trị  tin mới nhất

Với đa số phiếu tán thành, ông Trần Đại Quang vừa chính thức trở thành tân Chủ tịch nước

Sáng 2.4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ báo cáo, tiếp thu ý kiến của đại biểu về .

Quốc hội đã thảo luận thông qua danh sách bầu Chủ tịch nước.

Ông Trần Đại Quang - Đại tướng, Bộ trưởng Công an là ứng viên duy nhất được giới thiệu bầu vào chức danh này.

Theo kết quả kiểm phiếu, có 460 phiếu tán thành trong tổng số 465 đại biểu biểu quyết, ông Trần Đại Quang đã chính thức làm Chủ tịch nước.

Ngay sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên bố lễ tuyên thệ bắt đầu.

Trong tiếng nhạc cất lên, ba tiêu binh mang cờ Tổ quốc, hai tiêu binh mang Hiến pháp in khổ lớn tiến về phía bục tuyên thệ.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân: “Trân trọng kính mời ông Trần Đại Quang, làm lễ tuyên thệ”.

Ông Trần Đại Quang bước đến bục tuyên thệ, đứng dưới cờ Tổ quốc, sau lời cảm ơn Quốc hội, tân Chủ tịch nước đặt tay trái lên Hiến pháp, tay phải giơ cao, dõng dạc nói lời tuyên thệ:

"Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch nước Trần Đại Quang xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam".

"Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó", tân Chủ tịch nước phát biểu.

Ông Trần Đại Quang quê ở Kim Sơn, Ninh Bình, là Giáo sư Tiến sĩ Luật. Ông đã đảm nhiệm các chức vụ Cục trưởng Cục Tham mưu an ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Thứ trưởng Bộ Công an.

Năm 2011, ông được phê chuẩn làm Bộ trưởng Công an tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII. Cùng năm đó ông được thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng và một năm sau lên Đại tướng.

Ông Trần Đại Quang là ủy viên Trung ương khóa X, XI, XII, ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII, đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định ([Tên nguồn])
Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN