Ông Táo chưa đi, bà hỏa đã viếng cửa hàng máy vi tính

Thấy khói bốc ra từ cửa hàng dịch vụ máy vi tính, lo sợ có người bị mắt kẹt bên trong mọi người đến phá ổ khóa để dập lửa nhưng không thành. 

6 giờ sáng 11.2 (23 tháng chạp), một số người trên đường đi làm thấy khói bốc ra tại cửa hàng dịch vụ máy vi tính số 171 đường Ba Vân (phường 14, quận Tân Bình, TP HCM) nên hô hoán. Khi mọi người chạy tới kiểm tra, cửa phía ngoài đã bị khóa trái nên lập tức dùng búa phá cửa để dập lửa, vì lo sợ có người mắc kẹt. Tuy nhiên, do đám cháy lớn cộng với việc ngạt khói nên nhiều người đành bỏ cuộc.

Ông Táo chưa đi, bà hỏa đã viếng cửa hàng máy vi tính - 1

Cửa hàng máy vi tính tại quận Tân Bình bị cháy vào sáng 11.2

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận 11 điều nhiều xe nước cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau 15 phút ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.

 

Ông Táo chưa đi, bà hỏa đã viếng cửa hàng máy vi tính - 2

Nhiều máy vi tính trong cửa hàng đã bị hư hỏng sau vụ cháy

May mắn, thời điểm xảy ra hỏa hoạn bên trong cửa hàng không có người. Vụ cháy khiến một số tài sản trong cửa hàng bị thiêu rụi, hư hỏng và làm nhiều người hàng xóm hoảng sợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Âu (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN