Ông Lý Khắc Cường thành Thủ tướng TQ

Quốc hội Trung Quốc vừa bầu ông Lý Khắc Cường làm người đứng đầu chính phủ để dẫn dắt nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, trong bối cảnh phải giải quyết thị trường bất động sản bong bóng và quá phụ thuộc vào đầu tư.

Đúng như dự đoán, Quốc hội Trung Quốc hôm 15/3 lựa chọn ông Lý Khắc Cường, 57 tuổi, để thay thế Thủ tướng mãn nhiệm Ôn Gia Bảo.

Gần 3.000 đại biểu tập trung tại Đại lễ đường nhân dân đã bỏ phiếu cho ông Lý Khắc Cường, hoàn thiện quá trình chuyển đổi quyền lực ở Trung Quốc. Hôm qua, Tổng bí thư Tập Cận Bình cũng được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước.

Ông Lý Khắc Cường được coi là người có phong thái bình dân và nhỏ nhẹ. Điều này khiến một số người cho rằng có thể ông không đủ cứng rắn để đương đầu với các nhóm lợi ích đang thống lĩnh kinh tế Trung Quốc.

Theo một số nhà nghiên cứu, Lý Khắc Cường là người quan tâm tới các vấn đề việc làm, nhà cửa, chăm sóc y tế cơ sở, phát triển cân đối vùng miền và thúc đẩy cải cách công nghệ năng lượng sạch.

Ông được cho là người có công lớn trong việc vực dậy nền kinh tế của tỉnh Hà Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở tỉnh Liêu Ninh, một tỉnh bị ảnh hưởng mạnh của quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước.

Lý Khắc Cường xuất thân từ tầng lớp trung lưu, có bố là cán bộ cấp huyện. Vợ ông, bà Trần Hồng, là giáo sư tiếng Anh và văn chương tại ĐH Kinh tế và Thương mại Bắc Kinh. Tân Thủ tướng Trung Quốc có một con gái đang học tại Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc Quỳnh (theo Reuters, THX) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN