Ông lão gọi điện thoại cho con rồi nhảy lầu tự tử

Ông lão 70 tuổi leo lên lan can cầu thang tầng 9 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai gọi điện thoại cho con rồi nhảy xuống đất, tử vong tại chỗ.

7h sáng nay (18.9), công an có mặt, phong tỏa xung quanh khu vực, khám nghiệm pháp y và hiện trường để phục vụ điều tra vụ việc. Nạn nhân được xác định là ông H.V.H (SN 1945, ngụ phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Ông lão gọi điện thoại cho con rồi nhảy lầu tự tử - 1

Công an đến hiện trường xử lý vụ việc.

Bác sĩ Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai - cho biết, trước đó, vào lúc  6h15 cùng ngày, ông H đi lên tầng 9, khu nhà A của bệnh viện rồi gọi điện thoại cho con trai. Có người nghe được lời ông H nói với con trai với nội dung là buồn phiền, chán sống... Nói xong với con những lời như trên, ông Hiệp leo qua lan can, lao mình xuống tầng trệt khu nhà qua khe cầu thang bộ. Nạn nhân tử vong tại chỗ do gãy cột sống.

Ngay sau vụ việc xảy ra, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai đã cấp báo với cơ quan chức năng.

Người nhà nạn nhân cho biết, ông H bị bệnh tim mạch, dạ dày, nhưng không nằm điều trị tại bệnh viện. Thời gian gần đây, ông H bị mất ngủ triền miên và rơi vào trạng thái trầm cảm. Trước lúc xảy ra vụ việc, ông H tự đến bệnh viện.

Hiện vụ việc vẫn đang được công an và ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Thuyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN