Ông Đoàn Ngọc Hải xin lỗi 2 du khách nước ngoài bị cướp túi xách ở SG

Nghe 2 du khách Ấn Độ báo vừa bị cướp giật mất túi xách ở trung tâm Sài Gòn, ông Đoàn Ngọc Hải đã tới xin lỗi.

Ông Đoàn Ngọc Hải xin lỗi 2 du khách nước ngoài bị cướp túi xách ở SG - 1

Nghe 2 du khách Ấn Độ báo vừa bị giật mất túi xách ở quận trung tâm, ông Đoàn Ngọc Hải đã tới xin lỗi

Tối 1.10, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UNBND quận 1, TP.HCM tiếp tục dẫn đầu đoàn liên ngành ra quân xử lý trật tự lòng lề đường, vỉa hè ở quận trung tâm.

 Khi đoàn đang xử lý lấn chiếm vỉa hè tại khu vực trước Thảo Cầm Viên (phường Bến Nghé), 2 du khách Ấn Độ vẻ mặt hớt hải chạy tới gặp một CSGT trình báo vừa bị giật mất túi xách. Theo 2 du khách, bên trong túi xách có chứa 1 triệu đồng tiền mặt cùng điện thoại.

Lúc này, ông Đoàn Ngọc Hải đã tìm gặp 2 du khách để hỏi rõ sự tình. Sau khi nghe CSGT thuật lại việc trình báo của du khách,  ông Hải đã nói xin lỗi họ đồng thời móc từ túi ra 2 triệu đồng nhờ CSGT đưa để hỗ trợ 2 du khách.

Tuy nhiên, cả hai vị khách kiên quyết không nhận tiền vì cho rằng số tiền bị mất là ít.

“Tôi đã 3 lần đến Ấn Độ và rất yêu mến con người nơi đây”, ông Hải nói để chiến sĩ CSGT thuật lại với 2 du khách.

Sau đó, công an đã dùng xe chuyên dụng chở 2 du khách đi làm biên bản để làm rõ sự việc, riêng đoàn liên ngành tiếp tục đi kiểm tra vỉa hè.

Ghi nhân trong buổi ra quân, nhiều trường hợp đậu ô tô chiếm phần đường của người đi bộ bị đoàn kiểm tra lập biên bản xử lý, hàng loạt công trình, quán ăn bày bàn ghế trên phần đường của người đi bộ cũng bị ông Hải yêu cầu xử lý.

Kế hoạch ra quân lập lại trật tự đô thị ở quận trung tâm được triển khai sau Tết. Đoàn liên ngành quận 1 đã lập biên bản hơn 8.000 trường hợp vi phạm trật tự đô thị. Nhiều trường hợp bị lập biên bản xử phạt phản ứng gay gắt song ông Hải cho rằng làm đúng theo pháp luật. Ông cho biết sẽ kiên quyết lập lại trật tự đô thị để quận trung tâm sạch đẹp, mỹ quan hơn.

Ông Đoàn Ngọc Hải gửi thư hồi đáp Cà Mau về phát ngôn “rừng U Minh”

Ông Đoàn Ngọc Hải đã có những chia sẻ và gửi thư hồi đáp đến Cà Mau sau phát ngôn “không biết luật thì về rừng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN