Ông bố già nhất thế giới sinh con ở tuổi 96

Một nông dân ở miền bắc Ấn Độ được coi là ông bố già nhất thế giới sau khi sinh con ở tuổi 96.

Cụ Ramajit Raghav, một nông dân tại vùng Sonipat gần thủ đô New Delhi của Ấn Độ, đã phá kỷ lục của chính mình sau khi vừa sinh đứa con thứ 2 ở độ tuổi 96. Trước đó, cụ Raghav đã trở thành ông bố già nhất vào tháng 11/2010 khi sinh đứa con đầu tiên ở tuổi 94.

Hãng tin Times of India cho biết Shakuntala Devi, bà vợ 52 tuổi của cụ Raghav, đã sinh đứa con trai thứ 2 vào ngày 5/10 vừa qua.

Ông bố già nhất thế giới sinh con ở tuổi 96 - 1

Cụ ông Ramajit Raghav cùng vợ và đứa con đầu tiên

Cụ Raghav đã giành danh hiệu ông bố già nhất thế giới từ một người nông dân Ấn Độ khác có tên là Nanu Ram Jogi. Cụ Jogi khiến tất cả những người đàn ông trên thế giới phải nể phục sau khi trở thành bố của đứa con thứ 22 khi 90 tuổi vào năm 2007.

Cụ Raghav cho biết với hãng tin Times of India rằng cụ sống độc thân cho đến khi quyết định lấy vợ cách đây hơn 12 năm. Cụ Raghav cũng từng là một đô vật khi còn trẻ.

Bí quyết giúp cụ Raghav có một sức khỏe sung mãn và vẫn có thể sinh con ở độ tuổi trên 90 là chế độ ăn giàu calo khi còn trẻ, bao gồm 0,5 kg quả hạnh, 3 lít sữa và 0,5 kg bơ cùng với rau và bánh mì hàng ngày. Đặc biệt, cụ Raghav hoàn toàn không uống rượu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Times Live) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN