Tổng Thư Ký LHQ bàn về hạt nhân và Syria

Ngày 29/8, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã tiến hành hội đàm với giới lãnh đạo Iran về các vấn đề như căng thẳng hạt nhân, Syria và nhân quyền, trước thềm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh của Phong trào Không Liên kết (NAM) tại thủ đô Tehran của Iran.

Trả lời báo giới, người phát ngôn của TTK LHQ, ông Martin Nesirky cho biết: "Tổng Thư ký đã đến nước Cộng hòa Hồi giáo Iran vào sáng nay, ông vừa kết thúc các cuộc gặp mặt giới quan chức Iran, trong đó có nhà lãnh đạo tối cao Ali Khamenei, Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad và Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani".

Ngoài ra, ông Nesirky còn cho biết: "Trong tất cả các cuộc gặp này, Tổng Thư ký đã truyền đạt những quan ngại và kỳ vọng rõ ràng của cộng đồng quốc tế đối với các vấn đề mà trong đó, sự hợp tác và tiến bộ là điều cấp thiết cho cả sự bình ổn khu vực lẫn thịnh vượng của người dân Iran".

Theo ông Nesirky, các vấn đề này bao gồm chương trình hạt nhân, chủ nghĩa khủng bố, vấn đề nhân quyền của Iran và cuộc khủng hoảng tại Syria.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vietnam+
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN