Ông Bá Thanh đã ngồi dậy nói chuyện và ăn được cháo

“Anh Thanh đã ngồi dậy, ăn được tô cháo và nói chuyện với mọi người bình thường. Hiện các chỉ số cơ bản về sức khoẻ của anh Thanh vẫn ổn…”.

Sáng nay (10.1), Ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương cùng các y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng đã tổ chức buổi hội chẩn bệnh đầu tiên cho ông Nguyễn Bá Thanh trong gần 2 tiếng đồng hồ.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại Khoa Ung bướu - Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, bộ phận an ninh luôn túc trực, cách ly phòng điều trị của ông Nguyễn Bá Thanh.

Sau cuộc hội chẩn, ông Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng Ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, cho biết: “Anh Thanh đã ngồi dậy, ăn được tô cháo và nói chuyện với mọi người bình thường. Hiện các chỉ số cơ bản về sức khỏe của anh Thanh vẫn ổn”.

Ông Bá Thanh đã ngồi dậy nói chuyện và ăn được cháo - 1

 

Ông Nguyễn Quốc Triệu cho biết ông Nguyễn Bá Thanh đã ngồi dậy và ăn được cháo  

Ông Nguyễn Quốc Triệu cũng thông tin thêm với báo chí: “Cũng trong buổi hội chẩn sáng nay, các bác sĩ Mỹ đã trao đổi phác đồ điều trị của ông Nguyễn Bá Thanh với bác sĩ Việt Nam bằng văn bản để điều trị cho anh Thanh. Hội đồng gồm các giáo sư, bác sĩ của Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương đã nhất trí rất cao với phác đồ điều trị cho anh Thanh. Có một điều đáng mừng là các chỉ số huyết học cùng tình trạng bệnh của anh Thanh khá tốt. Sắp tới Viện Y học Cổ truyền Việt Nam và các Giáo sư chuyên về huyết học cùng vào cuộc để chữa bệnh cho anh Nguyễn Bá Thanh khi thể trạng cơ thể anh Thanh cho phép”.

 “Trong cuộc trò chuyện, ông Nguyễn Bá Thanh bày tỏ lòng biết ơn đến người dân đã quan tâm đến tình hình sức khỏe của ông”.- Ông Triệu thông tin thêm. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đình Thiên-Dũ Tuấn ([Tên nguồn])
Ông Nguyễn Bá Thanh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN