Nứt kính buồng lái, máy bay đi Cần Thơ hạ cánh ở TP.HCM

Sự kiện: Cần Thơ

Một máy bay từ Hà Nội đi Cần Thơ sáng nay 21-6 đã phải hạ cánh ở TP.HCM vì nứt kính buồng lái ở độ cao hơn 10 km.

Nứt kính buồng lái, máy bay đi Cần Thơ hạ cánh ở TP.HCM - 1

Máy bay bị nứt kính buồng lái tại sân bay Tân Sơn Nhất sáng nay 21-6 - Ảnh: Bảo Ngọc

Nguồn tin của Báo Người Lao Động trưa nay 21-6 cho biết một chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines từ Hà Nội đi Cần Thơ đã gặp sự cố nứt kính buồng lái.

Cụ thể, lúc 7 giờ 30, chuyến bay VN1201 cất cánh từ sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) đi TP Cần Thơ, chở theo 177 khách và 7 thành viên tổ lái. Máy bay có số đăng ký quốc tịch VNA-351.

Trên đường bay từ Hà Nội vào TP Cần Thơ, ở độ cao hơn 10 km máy bay đã bị sự cố nứt kính buồng lái.

Do sân bay Cần Thơ không có đủ trang thiết bị kỹ thuật sửa chữa nên Tổ bay đã bình tĩnh giảm tốc độ và độ cao đưa máy bay về hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lúc 9 giờ 30.

Nứt kính buồng lái, máy bay đi Cần Thơ hạ cánh ở TP.HCM - 2

Máy bay bị nứt kính buồng lái tại sân bay Tân Sơn Nhất sáng nay 21-6 - Ảnh: Bảo Ngọc

Nứt kính buồng lái, máy bay đi Cần Thơ hạ cánh ở TP.HCM - 3

Phần kính bị nứt - Ảnh: Bảo Ngọc

Đại diện Vietnam Airlines và Công ty phục vụ mặt đất Việt Nam đã phối hợp đón khách đưa vào phòng chờ chăm sóc chu đáo, chuyển hành lý và hàng hoá sang một máy bay khác.

Lúc 11 giờ 25, một máy bay mang số hiệu VNA-392 của Vietnam Airlines đã cất cánh đưa khách trở lại TP Cần Thơ.

Được biết, sự cố nứt kính buồng lái máy bay thỉnh thoảng vẫn xảy ra trên thế giới với nhiều hãng hàng không.

Nguyên nhân xảy ra nứt kính vẫn chưa được xác định. Chiếc máy bay bị sự cố đã được kéo về xưởng để sửa chữa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T. Hà (Người lao động)
Cần Thơ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN