Nước sông lên cao trở lại, nguy cơ lũ chồng lũ

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế, phát đi công điện cảnh báo nguy cơ sẽ xảy ra một đợt lũ mới do mưa lớn.

Nước sông lên cao trở lại,  nguy cơ lũ chồng lũ - 1

Nguy cơ nước sông lên báo động 3 trở lại 

Công điện sáng 7/11 nêu rõ, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh, kết hợp với hoàn lưu bão số 12 và nhiễu động trong đới gió đông trên cao hoạt động mạnh nên gây mưa to, đến rất to. Đến 6 giờ sáng nay (7/11), sau khi đạt đỉnh, mực nước trên các sông ở tỉnh Thừa Thiên – Huế đã xuống chậm nhưng vẫn dao động ở mức cao. Sông Hương tại Kim Long là 2,68m, trên báo động 2 là 0,68m; sông Bồ là 3,94m, trên báo động 2 là 0,94m. Hiện nay đang có mưa to, mực nước trên các sông có khả năng lên lại, ở mức báo báo động 3 hoặc cao hơn.

Vì vậy, Ban Chỉ huy PCTT vàTKCN tỉnh Thừa Thiên – Huế, yêu cầu các địa phương di dời dân ở các vùng thấp trũng, nguy hiểm; đề phòng lũ ống, lũ quét. Đồng thời bố trí lực lượng ứng cứu kịp thời.

Theo thống kê, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, lũ lụt đã làm cho trên 70.000 ngôi nhà bị ngập từ 0,2-0,8, có nơi ngập sâu đến 1,5m. Trong đó, TP Huế có đến 45.000 nhà, ở thị xã Hương Trà  là 7.500 nhà, huyện Quảng Điền có khoảng 2.320 nhà, huyện Phú Lộc có 6.747 nhà, Phú Vang có 3.124, Phong Điền khoảng 1936 nhà.

Mưa lũ đã làm 6 người chết, trong đó thương tâm nhất là trường hợp cháu bé Hồ Phi Ấn, 4 tuổi, trú tại xã Phong An, huyện Phong Điền bị nước lũ cuốn trôi trong lúc cả gia đình bận dọn nhà chạy lũ. Ngoài ra, có trường hợp cháu bé Lê Huỳnh Lam Bình (4 tuổi), ở trọ cùng cha mẹ tại phường Thủy Dương (Hương Thủy) cũng trong hoàn cảnh tương tự. Ngoài ra, địa phương này cũng có 3 người mất tích, hiện lực lượng chức năng cùng người dân đang tổ chức tìm kiếm.

Kinh hoàng lũ cuốn 4 nhà ra biển, cả làng kéo nhau tháo chạy

Thấy ngôi nhà bỗng dưng rung lắc mạnh, linh cảm việc chẳng lành cả gia đình bà Đây gọi nhau vùng dậy và bỏ chạy. Liền...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Trân ([Tên nguồn])
Lũ lớn ở Nam Trung Bộ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN