Nữ sinh Hàn Quốc bị hãm hiếp ở Ấn Độ

Nạn hiếp dâm ở Ấn Độ một lần nữa lại gây chấn động sau khi một nữ sinh viên đại học 23 tuổi người Hàn Quốc bị hãm hiếp ngay tại phòng khách sạn nơi cô đến tham quan.

Ngày 31/1, một nữ sinh viên báo cảnh sát Ấn Độ rằng cô đã bị cưỡng hiếp vào đêm 14/1 khi ngủ tại khách sạn sau buổi đi chơi ở công viên quốc gia Bandhavgarh, bang Madhya Pradesh.
 
Trước đó, ngày 10/1, cô gái đã đi từ Delhi đến Katni để tham quan du lịch. Sau khi ở Katni 4 ngày, nữ sinh viên quyết định đến thăm công viên quốc gia Bandhavgarh và nghỉ chân tại khách sạn gần đó.

Khi đến khách sạn, nữ sinh viên đã gọi người phục vụ mang bia đến phòng. Không ngờ, tên này đã bỏ thuốc an thần trong thức uống khiến cô bất tỉnh để thực hiện hành vi đồi bại. Nửa đêm, cô tỉnh dậy và phát hiện ra kẻ tấn công tình dục, sau đó đuổi tên này ra khỏi phòng và khóa trái.

Nữ sinh Hàn Quốc bị hãm hiếp ở Ấn Độ - 1

Người dân Ấn Độ biểu tình đòi treo cổ hung thủ hiếp dâm. Ảnh: Reuters

Thanh tra Prakash Kulkarni tại sở cảnh sát tại Aurangabad nói: “Sự việc xảy ra vào tháng trước nhưng nữ sinh viên nói rằng lúc đó cô không đủ can đảm để báo cảnh sát”. Thanh tra cho biết trường hợp nữ sinh viên sẽ được gửi đến đồn cảnh sát Madhya Pradesh để điều tra thêm. Theo thông tin ban đầu, nghi phạm là con trai của chủ khách sạn.

Dịch vụ tư vấn du lịch Mỹ và các đại sứ quán nước ngoài khác cảnh báo phụ nữ không nên đi một mình đến Ấn Độ với lời khuyên “nơi này rất nguy hiểm cho phụ nữ, phải đề cao cảnh giác”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Thoa (Người Lao Động/Times Of India, BBC)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN