Nữ hộ sinh chống tiêu cực: Khởi tố trạm trưởng

Nguyên Trạm trưởng Trạm y tế thị trấn Hà Lam (Thăng Bình, Quảng Nam) Nguyễn Đức Đạo vừa bị khởi tố về hành vi “Tham ô tài sản” trong vụ “nữ hộ sinh tố cáo tiêu cực từ chối nhận khen thưởng”.

Sáng 10/10, thượng tá Nguyễn Quang Minh, Trưởng Công an huyện Thăng Bình, Quảng Nam cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình đã ký quyết định khởi tố vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trạm y tế thị trấn Hà Lam. Đồng thời chuyển Viện KSND cùng cấp phê chuẩn lệnh khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Đạo, nguyên Trưởng Trạm y tế thị trấn Hà Lam về hành vi “Tham ô tài sản”.

Theo thượng tá Nguyễn Quang Minh, ngoài việc khởi tố ông Đạo về hành vi tham ô tài sản, cơ quan điều tra đang xem xét hành vi làm giả giấy tờ, chữ ký, con dấu và sẽ có hướng xử lý tiếp theo.

Cùng ngày, bà Dương Thị Thu Thủy, người có đơn tố cáo tiêu cực xảy ra tại Trạm y tế thị trấn Hà Lam đã nhận được thông báo của cơ quan điều tra về kết quả giải quyết đơn thư tố giác tội phạm. Thông báo này cũng cho biết, cơ quan điều tra đã kiểm tra, xác minh đơn tố cáo và căn cứ các quy định pháp luật, CQĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Đức Đạo.

Trước đó, chị Dương Thị Thu Thủy, có đơn tố cáo ông Nguyễn Đức Đạo, Trưởng Trạm y tế thị trấn Hà Lam có hành vi tiêu cực trong quản lý tài chính, như: thu và sử dụng kinh phí tại trạm y tế thị trấn Hà Lam không đúng nguyên tắc, tự ý làm và cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho các hộ kinh doanh, sản xuất không đúng theo quy định; vi phạm về thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

Nữ hộ sinh chống tiêu cực: Khởi tố trạm trưởng - 1

Nữ hộ sinh Dương Thị Thu Thủy, từ chối lên nhận quyết định khen thưởng của giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình hôm 3/9

Kết quả thanh tra, ông Đạo để ngoài sổ sách nguồn kinh phí khám sức khỏe học sinh cho các trường qua các năm 2012, 2013 hơn 68 triệu đồng; để ngoài sổ sách ngân sách được cấp qua các năm 2011, 2012 hơn 15 triệu đồng; để ngoài sổ sách phí thu được từ tập huấn qua các năm 2011, 2013 là hơn 11 triệu đồng.

Đặc biệt, ông Đạo báo cáo khống số lượng người tham gia tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm lên đến 147 người, nhưng thực chất ông Mai Văn Mười, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình chỉ ký có 17 giấy chứng nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho người tham gia tập huấn. Ông Nguyễn Đức Đạo đã tự ý scan 130 cái giấy chứng nhận tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm cấp cho các hộ sản xuất, kinh doanh mà không xin ý kiến của giám đốc trung tâm y tế là sai nguyên tắc.

Sau khi có kết luận thanh tra, Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình đã kỷ luật cách chức, chuyển công tác đối với ông Đạo, đồng thời buộc ông này phải nộp lại số tiền sai phạm hơn 92 triệu đồng.

Đến ngày 3/9, Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng cho nữ hộ sinh Dương Thị Thu Thủy nhưng chị Thủy từ chối nhận quyết định khen thưởng, với lý do những nội dung tố cáo của chị còn bỏ sót và có dấu hiệu bao che.

Trước vụ việc này, Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam đã vào cuộc điều tra để làm rõ những nội dung tố cáo tiêu cực của nữ hộ sinh Dương Thị Thu Thủy với ông Nguyễn Đức Đạo và dấu hiệu bao che, trù dập người tố cáo đối với chị.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Hoàng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN