Nóng trong ngày: Bãi biển ngộp thở, vạn khách phải quay về

Từ bãi biển Sầm Sơn đến Vũng Tàu đông nghẹt khách, nhiều người đến nơi phải quay về, xác định thông tin người trúng Vietlott 38 tỷ, truy tố kẻ “đóng vai” cảnh sát cướp tiền du khách...là những thông tin nóng nhất trong ngày.

Chật như nêm từ bãi biển Sầm Sơn đến Vũng Tàu

Ngày 1/5, các tuyến đường dẫn về Sầm Sơn (Thanh Hóa) có nhiều đoạn tắc nghẽn cục bộ, khách sạn, nhà nghỉ cháy phòng, bãi biển quá tải… trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Tại tuyến đường Hồ Xuân Hương, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, từng đoàn xe nối đuôi nhau từ khắp các tỉnh, TP ùn ùn đổ về bãi biển Sầm Sơn.Các nhà nghỉ, khách sạn trong tình trạng “cháy phòng”, trong đó có nhiều khách sạn lớn dọc bãi biển đã không còn phòng trống.

Nóng trong ngày: Bãi biển ngộp thở, vạn khách phải quay về - 1

 Bãi tắm Sầm Sơn, Thanh Hóa ngày 1/5

Còn tại Vũng Tàu, do lượng khách quá đông, bãi biển chật cứng, nhiều du khách "không thở được" đành trả phòng quay về hoặc đi tìm chỗ du lịch mới ở các tỉnh lân cận.

Trước đó, ngày 30/4, Vũng Tàu đón lượng khách khủng, nhiều nhà nghỉ, khu du lịch chật kín người, các bãi biển đông nghẹt người tới tắm. Đêm cùng ngày, tuyến đường Thùy Vân (TP Vũng Tàu) bị kẹt xe nhiều giờ liền. Một số du khách do không thuê được nhà nghỉ nên phải căm lều, mắc võng ngủ tại công viên, bãi biển.

3 ngày nghỉ lễ: 47 người tử vong vì tai nạn giao thông

Chiều 1/5, ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh văn phòng ủy ban ATGT quốc gia cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ (từ 30/4-1/5), toàn quốc xảy ra 82 vụ tai nạn giao thông, khiến 47 người tử vong, 77 người bị thương. Riêng ngày 1/5, toàn quốc xảy ra ra 39 vụ tai nạn, khiến 24 người tử vong.

Tại các bãi biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, trạm thu phí Cầu Giẽ đã xuất hiện hiện tượng ùn tắc giao thông trong thời gian dài do nhu cầu đi lại vượt quá khả năng đáp ứng của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông.

Nóng trong ngày: Bãi biển ngộp thở, vạn khách phải quay về - 2

 Hai thanh niên chạy xe máy đối đầu với ôtô chạy ngược chiều. Hậu quả cả hai thanh niên đều tử vong.

Đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia nhận được gần 25 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản chủ yếu về việc: tăng giá vé, chở quá số người quy định, tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường, bất cập về hạ tầng và tổ chức giao thông.

Thông tin mới nhất về tấm vé Vietlott vừa trúng giải 38 tỷ

Liên quan tới giải jackpot trị giá gần 38 tỉ đồng bất ngờ xuất hiện trong ngày 30/4 vừa qua, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam - Vietlott cho biết đã xác định được một số thông tin cơ bản của chiếc vé may mắn trúng giải.

Nóng trong ngày: Bãi biển ngộp thở, vạn khách phải quay về - 3

Kết quả kỳ quay 122 của Vietlott

Theo đó, tấm vé trúng giải có chứa bộ số 02 - 06 - 08 - 11 - 12 - 25, trùng khớp với bộ số của giải jackpot Mega 6/45 kỳ quay 122. Tấm vé này được phát hành tại một điểm bán hàng trên đường Ba Tháng Hai, P.12, Q.11, TP.HCM vào chiều ngày 28/4.

Mặc dù đã xác định được nơi phát hành vé là tại TP.HCM, nhưng thông tin về người trúng giải vẫn chưa được tiết lộ cho tới khi người này trực tiếp cầm vé tới các văn phòng của Vietlott để làm thủ tục nhận giải. Trong trường hợp người trúng giải yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân, thông thường Vietlott sẽ chỉ công bố tên viết tắt của họ.

Truy tố kẻ “đóng vai” cảnh sát trong nhiều năm lừa du khách

VKSND TP HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đặng Tuấn Thanh (SN 1995, quê Tây Ninh) và chuyển hồ sơ sang TAND để xét xử về tội “Cướp giật tài sản”.

Nóng trong ngày: Bãi biển ngộp thở, vạn khách phải quay về - 4

Đặng Tuấn Thanh "đóng vai" cảnh sát lừa tiền du khách trong nhiều năm

Theo cáo trạng, hàng ngày từ 5 giờ sáng đến 17 giờ, Thanh rảo quanh các tuyến đường vắng người qua lại để “săn” du khách nước ngoài. Khi phát hiện “con mồi”, Thanh bám theo, ép xe nạn nhân tự xưng là công an, yêu cầu kiểm tra tài sản. Khi du khách đưa tài sản thì Thanh chụp lấy, tăng ga bỏ chạy. Tổng cộng Thanh đã thực hiện 7 vụ chiếm đoạt tài sản với tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

Quan hệ với trẻ dưới 13 tuổi, 1 thiếu niên đối mặt án tù

Tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, đơn vị này đã có kết luận điều tra bổ sung về vụ án “Hiếp dâm trẻ em” xảy ra tại huyện Dương Minh Châu vào năm 2015.

Đến tháng 11/2015 chị H.T. phát hiện nên làm đơn tố cáo, 1 ngày sau đó T.T. bị bắt khẩn cấp để điều tra về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Tháng 4/2016, TAND tỉnh Tây Ninh đã mở phiên xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo T.T. 8 năm tù vì tội danh trên. Tuy nhiên trong phiên phúc thẩm, TAND cấp cao tại TP.HCM cho rằng có tình tiết cần làm rõ nên đã hủy bản án này để điều tra lại.

Lý do TAND cấp cao đưa ra là, tại phiên xử phúc thẩm, luật sư của bị cáo cho rằng bị cáo không phạm tội “Hiếp dâm trẻ em” vì khi sự việc xảy ra bị hại đã trên 13 tuổi. Ông cũng yêu cầu giám định xương bị hại để có kết luận chính xác.

Ngoài ra HĐXX phúc thẩm còn cho rằng cần làm rõ người đã quan hệ tình dục với chị H.T. từ đó sinh ra cháu T., vì theo hồ sơ chị H.T. sinh con vào năm 2002, tức có thai khi chưa đủ 13 tuổi.

Sau thời gian điều tra lại, với kết quả giám định của Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an tại TP.HCM, Công an tỉnh Tây Ninh xác định đã có đủ chứng cứ chứng minh T.T. có 6 lần quan hệ tình dục với bị hại, trong đó có những lần bị hại chưa đủ 13 tuổi.

3 ngày nghỉ lễ: 47 người tử vong vì tai nạn giao thông

Trong 3 ngày nghỉ lễ, đường dây nóng của Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia nhận được 97 cuộc gọi và tin nhắn của người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tất Định ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN