Nóng nhất trong ngày: Khởi tố thanh niên tông chết CSGT

Ngày 6/5, thanh niên tông chết CSGT ở Thừa Thiên - Huế đã bị khởi tố về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Khởi tố, bắt tạm giam thanh niên tông CSGT Huế tử vong

Liên quan vụ Nguyễn Ngọc Chiến điều khiển xe mô tô hiệu Exciter tông trung sĩ Võ Duy Khánh (cán bộ Đội TTKS số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế) bị thương nặng, dẫn đến tử vong vào lúc 7h ngày 3/5, đại tá Võ Thành Kỳ - Trưởng Công an thị xã Hương Thủy cho biết, qua điều tra, xác định đối tượng Chiến không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng CSGT, lao vào lực lượng đang làm nhiệm vụ hòng tẩu thoát nên đây là hành vi cố ý chứ không phải là vô ý.

Nóng nhất trong ngày: Khởi tố thanh niên tông chết CSGT - 1

Chiều 5/5, Công an TX Hương Thủy (Thừa Thiên- Huế) khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Chiến về hành vi "Chống người thi hành công vụ"

Do đó, ngày 6/5, Công an TX Hương Thủy đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Ngọc Chiến về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Va chạm kinh hoàng giữa xe đầu kéo và xe tải, 2 người chết

Sáng 6/5, trên tuyến quốc lộ 51 thuộc địa bàn huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe ô tô làm 2 người tử vong ngay tại hiện trường.

Nóng nhất trong ngày: Khởi tố thanh niên tông chết CSGT - 2

Cabin xe đầu kéo bị xé toạc, nát vụn sau vụ va chạm kinh hoàng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h10 cùng ngày, xe ôtô đầu kéo mang BKS 60C - 230.27 kéo theo rơ moóc 72R - 0196 do tài xế Phạm Ngọc Sơn (37 tuổi, trú tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển, lưu thông từ khu công nghiệp Phú Mỹ 1 ra quốc lộ 51.

Khi đến ngã 3 giao nhau giữa quốc lộ 51 với khu công nghiệp Phú Mỹ 1 thì xảy ra va chạm với xe ô tô 51C - 636.66 do anh Nguyễn Thảo Tuân (23 tuổi, trú tại Tân An, Long An) điều khiển, đang lưu thông trên quốc lộ 51 theo hướng từ Đồng Nai về Bà Rịa -Vũng Tàu.

Một trường phổ thông có đến 4 phó hiệu trưởng: Bất thường?

Ngày 6/5, ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên -Huếxác nhận, tại Trường THPT An Lương Đông (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên -Huế) hiện có đến 4 phó hiệu trưởng, vượt quá số lượng thành viên trong ban giám hiệu theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Ban Giám hiệu Trường THPT An Lương Đông hiện gồm ông Nguyễn Khả, hiệu trưởng; 4 cấp phó gồm các ông, bà Huỳnh Thế Danh,  Hoàng Văn Sơn, Hà Thị Thanh Trà, Nguyễn Thanh Tuấn.

Nóng nhất trong ngày: Khởi tố thanh niên tông chết CSGT - 3

Trường THPT An Lương Đông hiện có 4 phó hiệu trưởng, vượt quá số lượng quy định. Ảnh: nguồn Facebook.

Theo ông Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên -Huế, nguyên nhân trường này có nhiều phó hiệu trưởng là do ông Huỳnh Thế Danh từng chuyển lên làm quyền Trưởng phòng GD&ĐT huyện Phú Lộc, sau đó, về lại trường tiếp tục giữ chức phó hiệu trưởng.

Tổng cục Hải quan lên tiếng vụ 20.000 viên thuốc điều trị ung thư hết “đát”

Vừa qua, Tổng cục Hải quan đã lên tiếng xung quanh việc 20.000 viên thuốc điều trị ung thư hết “đát” vì thủ tục.Theo báo cáo kết quả xác minh của Cục Hải quan TPHCM, lô hàng trên gồm 309 hộp thuốc (mỗi hộp 112 viên), chứa khoảng 34.608 viên thuốc Tasigna (nilotinib) loại 200mg dạng viên nang cứng.

Thuốc có hạn dùng: 24 tháng (ngày sản xuất tháng 6/2013 - ngày hết hạn tháng 5/2015), được tổ chức Novatis Pharma AG trao tặng cho Bệnh viện Huyết học truyền máu TP.HCM. Qua xác minh, lực lượng hải quan làm rõ: Ngày 15/7/2013, bệnh viện trên nhận được thư hiến tặng thuốc cho bệnh nhân.

Ngày 28/11/2013, bệnh viện có công văn gửi Cục Quản lý dược - Bộ Y tế đề nghị được tiếp nhận lô hàng thuốc viện trợ từ Cty Novatis Pharma. Tuy nhiên, ngày 12/12/2013, Cục này có công văn trả lời không đồng ý để bệnh viện tiếp nhận lô hàng do thiếu các văn bản phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền và một số loại chứng từ khác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN