Nóng 24h qua: Tâm sự của con gái chủ quán trong clip chế “dùng chân pha trà”

Những thông tin thất thiệt liên tục lan truyền trên mạng xã hội, mới đây là clip dàn dựng sai sự thật về việc chủ một quán trà đá “dùng nước rửa chân pha trà”.

Tâm sự của con gái chủ quán trà bị chế clip “dùng chân pha trà”

Nóng 24h qua: Tâm sự của con gái chủ quán trong clip chế “dùng chân pha trà” - 1

 Gia đình bà Lại đã làm đơn kiến nghị lên công an, yêu cầu người quay clip phải bồi thường thiệt hại

Những ngày qua, clip quay cảnh cô gái trẻ lấy nước rửa chân pha trà đá cho khách tại quán trà vỉa hè trên đường Cầu Giấy (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã khiến dư luận xôn xao. Rất nhanh sau đó, cộng đồng mạng đã lột trần sự thật, và công an cũng đã vào cuộc xác minh nội dung clip chỉ là dàn dựng nhằm mục đích câu like.

Tuy nhiên, sự việc đã khiến quán trà đá của bà Phạm Thị Lại (SN 1965, trú tại phường Quan Hoa) bị đóng cửa. Liên quan tới vụ việc, chị Trần Thị Thùy L. (SN 1996, con gái bà Lại) cho biết, hiện mẹ chị vẫn chưa hết buồn bã. Quán trà đá bị đóng cửa khiến mẹ cô suy sụp tinh thần, ảnh hưởng tới kinh tế gia đình.

“Mẹ tôi là công nhân đã về hưu, chỉ có quán trà đá là nơi mang lại thu nhập nuôi tôi ăn học và ông bà ngoại, nhưng không ngờ chỉ vì đoạn clip nhóm người quay rồi đưa lên mạng đã đẩy mẹ tôi thành người thất nghiệp. Giờ mẹ tôi không biết phải làm gì để lo cho cuộc sống gia đình”, chị L. tâm sự.

Sau sự việc trên, mẹ con chị L. đã lên trụ sở UBND phường Quan Hoa làm đơn khiếu nại, yêu cầu những người chế clip phải bồi thường tổn thất. “Tôi và mẹ làm đơn kiến nghị với phường Quan Hoa về việc quay clip bôi nhọ danh dự mẹ tôi, yêu cầu phía những người làm tại tiệm salon tóc bồi thường tổn thất vì đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm mẹ tôi”, chị L. nói.

Trong khi đó, theo thông tin từ ông Đinh Trọng - Phó Chủ tịch UBND phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy, Hà Nội), Đ.A - người dàn dựng clip nói trên đã lên làm việc với cơ quan công an. Tuy nhiên, ông Trọng từ chối cung cấp thông tin cụ thể về buổi làm việc với Đ. A.

Thuê “sát thủ” từ Nghệ An vào Đắk Nông “xử” đối thủ

Nóng 24h qua: Tâm sự của con gái chủ quán trong clip chế “dùng chân pha trà” - 2

 Hai đối tượng "sát thủ" tại cơ quan công an - Ảnh: Phòng PC45 Công an tỉnh Nghệ An cung cấp

Ngày 15/7, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hai đối tượng tham gia vụ giết người tại tỉnh Đắk Nông trong đêm 8/7 là Nguyễn Đình Hà và Phan Văn Xin đã đến Cơ quan điều tra Công an Nghệ An đầu thú.

Theo một cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an tỉnh Nghệ An, hiện hai đối tượng trên đã được bàn giao cho Công an tỉnh Đắk Nông điều tra, xử lý.

Trước đó, vào khoảng 1h30 ngày 8/7, anh Lê Ngọc Giáp (SN 1988, trú xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) đang ngồi ăn tối cùng một số người bạn tại quán cháo ở tố 4 (thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil), thì bất ngờ bị một nhóm 3 thanh niên đeo khẩu trang che kín mặt lao tới dùng hung khí truy sát. Những thanh niên này được xác định là Nguyễn Đình Hà (SN 1987), Phạm Văn Kiều (SN 1992) và Phan Văn Xin (SN 1993).

Nguyên nhân xe “hổ vồ” đè chết tài xế xe con ở Nam Định

Nóng 24h qua: Tâm sự của con gái chủ quán trong clip chế “dùng chân pha trà” - 3

Hiện trưởng vụ tai nạn kinh hoàng xe Howo lật đè chết tài xế xe con sáng 14/7 tại Nam Định

Liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng xe “hổ vồ” (Howo) lật đè chết tài xế xe con, Công an huyện Mỹ Lộc (Nam Định) cho biết, do nạn nhân tử vong là quân nhân nên vụ việc đã được bàn giao cho cơ quan điều tra quân đội tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h ngày 14/7, trên QL21, đoạn gần Cửa hàng xăng dầu Mỹ Thuận (xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định). Vào thời điểm trên, xe ô tô 4 chỗ nhãn hiệu Toyota Corolla 36A -110.xx do tài xế Lê Văn Đức (SN 1988, trú tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chạy theo hướng Hà Nam - Nam Định, khi lưu thông đến QL21 đoạn gần Cửa hàng xăng dầu Mỹ Thuận thì bất ngờ quay đầu ngược lại.

Đúng lúc đó, chiếc xe Howo BKS 90C - 046.xx do tài xế Vũ Đức Đán (SN 1986, trú tại Hà Nam, chở đất đá đi cùng chiều phía sau) đánh lái gấp nên bị lật, cả chiếc xe lớn cùng toàn bộ khối đất đá đè bẹp chiếc xe 4 chỗ.

Sau vụ tai nạn, chiếc xe ô tô con bị dập nát hoàn toàn, chỉ có một người là tài xế bị kẹt bên trong. Nạn nhân đã được khẩn trương đưa đi cấp cứu, nhưng do thương tích nặng nên đã tử vong sau đó.

Chết lặng thấy 2con nhỏ chết đuối trong bể nước gia đình

Nóng 24h qua: Tâm sự của con gái chủ quán trong clip chế “dùng chân pha trà” - 4

Bể nước nơi 2 cháu nhỏ chết đuổi thương tâm ở Thanh Hóa

Sáng ngày 15/7, tin từ UBND xã Luận Khê (huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ 2 cháu nhỏ tử vong trong bể nước của gia đình.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 14/7, anh Lương Văn Q. (ngụ thôn Chiềng, xã Luận Khê) đi làm đồng trở về nhà, không thấy 2 con nhỏ là Lương Gia Nh. (SN 2014) và Lương Gia Ngh. (SN 2013) đâu cả nên đã hô hóa mọi người đi tìm. Khi tìm ra bể nước, người cha chết lặng khi nhìn thấy 2 con trai chết đuối dưới bể nước sinh hoạt của gia đình.

Theo một cán bộ xã Luận Khê, chiều 14/7, trước khi đi làm, anh Q. đã để 2 con ở nhà chơi với nhau. Có thể trong lúc không có người lớn, 2 anh em đã trèo vào bể nước không che đậy của gia đình tắm, không thoát ra được dẫn tới chết đuối thương tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cùng lúc nhận 4 - 5 thư triệu tập của tòa

Nóng 24h qua: Tâm sự của con gái chủ quán trong clip chế “dùng chân pha trà” - 5

Ông Trần Thanh Liêm (bìa phải) thời điểm nhậm chức chủ tịch vào cuối năm 2015

Vừa qua, tại kỳ họp HĐND tỉnh Bình Dương, ông Trần Thanh Liêm - Chủ tịch UBND tỉnh này đã giải trình lý do lãnh đạo tỉnh thường xuyên vắng mặt trong các phiên tòa xét xử vụ án hành chính, không tham dự các buổi đối thoại với người khởi kiện.

Ông Liêm nhìn nhận trong thời gian qua, số lượng án hành chính ở tỉnh tăng nhanh, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Theo ông Liêm, hầu hết các nội dung khởi kiện trước đó đã được giải quyết qua quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo; tuy nhiên, với nhiều góc độ khác nhau, việc giải quyết này vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu người dân khiến người dân chuyển qua bước khởi kiện hành chính tại tòa án.

Ông Liêm chia sẻ thêm: Có lúc cùng một thời gian mà chủ tịch tỉnh nhận 4 -5 thư triệu tập của các thẩm phán trong các vụ án khác, trong khi lại trùng với lịch làm việc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nên không thể sắp xếp thời gian dự tòa.

Chết lặng thấy 2 con nhỏ chết đuối trong bể nước gia đình

Đi làm đồng về, không thấy hai con trai 4 và 5 tuổi đâu, người cha ở Thanh Hóa hô hoán người dân đi tìm và chết lặng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN