Nóng 24h qua: Người phụ nữ bán mỹ phẩm tung tin “máy bay rơi ở Nội Bài”

Sử dụng mạng xã hội để tung tin thất thiệt liên quan tới việc máy bay rơi ở Nội Bài, người này đã bị công an triệu tập.

Lộ diện người tung tin thất thiệt máy bay rơi ở Nội Bài

Nóng 24h qua: Người phụ nữ bán mỹ phẩm tung tin “máy bay rơi ở Nội Bài” - 1

Tài khoản cá nhân đăng thông tin thất thiệt ở Nội Bài (Hà Nội)

Sáng 22/7, một cán bộ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50, Công an TP.Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra đã triệu tập đối tượng nữ tung tin thất thiệt máy bay rơi ở Nội Bài (Hà Nội).

“Một giờ sau khi xuất hiện thông tin, chúng tôi đã triệu tập đối tượng lên lấy lời khai. Đối tượng đã thừa nhận hình vi vi phạm”, cán bộ Phòng PC50 cho biết. Cụ thể, người tung lên mạng xã hội thông tin thất thiệt máy bay rơi ở Nội Bài là một phụ nữ bán mỹ phẩm trên mạng.

Trước đó, chiều 20/7, một tài khoản Facebook đã đăng 5 ảnh chụp tại một cuộc diễn tập khẩn nguy hàng không với dòng trạng thái “Mưa to quá máy bay rơi luôn... Thật là kinh khủng... Nội Bài này”. Trong ảnh có chiếc máy bay mô hình nằm ngang qua mương nước cùng với xe chữa cháy và hoạt động cứu nạn.

Ông Đoàn Ngọc Hải xin lỗi người dân chung cư “răng rụng”

Nóng 24h qua: Người phụ nữ bán mỹ phẩm tung tin “máy bay rơi ở Nội Bài” - 2

Quang cảnh buổi đối thoại của cư dân chung cư Cô Giang với chính quyền và nhà đầu tư

Vừa qua, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM đã có buổi gặp gỡ, đối thoại với 200 người dân khu chung cư Cô Giang (quận 1) về những bức xúc trong vấn đề đền bù, giải phóng mặt bằng.

Tại buổi đối thoại, ông Đoàn Ngọc Hải cho rằng tình trạng đền bù giữa người đi trước và người sau không công bằng, việc này kéo dài hơn 10 năm. Để xảy ra tình trạng như vậy có một phần lỗi của chính quyền. Do đó, ông Hải thay mặt quận 1 xin lỗi người dân.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận 1, việc dự án chây ì, nhà đầu tư cũng bị thiệt hại nặng do lãi ngân hàng. Về việc chênh lệch giữa người đền bù trước và người đền bù sau, ông Hải cho rằng vấn đề này là thỏa thuận giữa chủ đầu tư với từng hộ dân.

“Chính quyền đưa ra khung giá bồi thường theo từng vị trí căn hộ. Việc hỗ trợ thêm là giữa nhà đầu tư với người dân, chính quyền không thể can dự. Nhà đầu tư hiện đang ở đây xem họ có hỗ trợ gì thêm cho người dân không chứ chính quyền không có ngân sách để giải quyết”, ông Hải chia sẻ.

Tại buổi đối thoại, đại diện chủ đầu tư cũng ghi nhận ý kiến của những người dân và cho biết sẽ trình lãnh đạo xem xét.

Tạm giữ đối tượng trộm xe của du khách phượt xuyên Việt

Nóng 24h qua: Người phụ nữ bán mỹ phẩm tung tin “máy bay rơi ở Nội Bài” - 3

Lê Văn Việt đối tượng trộm xe đạp của nữ phượt thủ nước ngoài tại cơ quan công an

Liên quan tới vụ nữ du khách Rita Rasimaite (26 tuổi) bị mất trộm xe đạp khi kết thúc hành trình phượt xuyên Việt tại TP.HCM, sáng 22/7, Công an phường Bến Thành (Q.1, TP.HCM) cho biết chiếc xe đạp đã được tìm thấy tại căn nhà số 150/37 Nguyễn Trãi.

Theo cơ quan điều tra, sáng 19/7, Lê Văn Việt (51 tuổi, ngụ quận 1) chạy xe máy đến trước số nhà 150/37 Nguyễn Trãi thì phát hiện chiếc xe đạp của chị Rita Rasimaite (26 tuổi, quốc tịch Lithuania dựng trước khách sạn) không người trông coi. Thấy “mồi ngon”, Việt đi gửi xe máy chỗ khác rồi đi bộ đến dắt trộm xe đạp của nữ du khách. Sau đó, Việt mang xe đi bán được 2 triệu đồng lấy tiền tiêu xài.

Tại cơ quan điều tra, Việt khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Việt cho biết sống tại đường Bùi Viện (quận 1), bản thân không có nghề nghiệp lại đam mê cờ bạc, cá độ bóng đá nên lâm vào nợ nần. Muốn có tiền tiêu xài và trả nợ, Việt đã đi trộm cắp tài sản.

Đã xác định 2 vé cùng trúng jackpot “khủng” mới nhất

Nóng 24h qua: Người phụ nữ bán mỹ phẩm tung tin “máy bay rơi ở Nội Bài” - 4

Đã xác định 2 vé cùng trúng jackpot “khủng” mới nhất

Ngay sau khi có khách hàng trúng jackpot với giá trị kỷ lục gần 132 tỷ đồng của kỳ quay 156, kỳ quay ngay tiếp sau đó (kỳ quay 157) vào tối 21/7 tiếp tục có thêm 2 khách hàng trúng jackpot với tổng giá trị hơn 14 tỷ đồng. Đây là lần thứ hai trong hơn 1 năm triển khai chương trình xổ số điện toán tại Việt Nam, Vietlott tìm được khách hàng trúng jackpot ở hai kỳ quay liên tiếp.

Theo ghi nhận từ hệ thống kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán, Vietlott xác định có 2 vé trúng thưởng giải jackpot với tổng trị giá 14.103.027.500 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định). Như vậy, mỗi khách hàng trúng thưởng 7.051.513.750 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định).

Cụ thể, chiếc vé trúng thưởng đầu tiên chỉ chứa 1 bộ số tham gia dự thưởng và trùng với kết quả jackpot, được phát hành sáng ngày 21/7 tại điểm bán hàng trên đường Nguyễn Ánh Thủ, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM; chiếc vé trúng thưởng thứ hai có 5 bộ số tham gia dự thưởng, trong đó có 1 bộ số trùng với kết quả jackpot, được phát hành vào chiều 21/7 tại một điểm bán hàng trên đường Tôn Đản, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.

Nghi bắt cóc trẻ con, 2 người phụ nữ bị dân vây đánh tả tơi

Nóng 24h qua: Người phụ nữ bán mỹ phẩm tung tin “máy bay rơi ở Nội Bài” - 5

Hai người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ con bị người dân vây bắt và đánh đập (Ảnh chụp màn hình)

Trưa 22/7, trên mạng xã hội xuất hiện một số clip ghi lại cảnh người dân ở thôn Thái Phù (xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) vây bắt và đánh đập 2 người phụ nữ nghi bắt cóc trẻ con.

Theo nội dung trong clip, 2 người phụ nữ này lợi dụng thời điểm giữa trưa đã dụ dỗ một đứa trẻ ra cổng để cho kẹo nhưng đứa trẻ không ra. Sau đó, dân làng đã hô hào và bắt giữ 2 người phụ lại tra hỏi.

Khi bị bắt, 2 người này nói đang đi bán tăm. Kiểm tra túi xách 2 người phụ nữ mang theo, người dân không thấy gói tăm nào mà thấy có chai thuốc mê, giấy tờ và lá bùa. Nghi bắt cóc trẻ con, người dân đã lao vào đánh tới tấp 2 người phụ nữ khiến một người máu me đầy mặt, còn một người thì ngất xỉu.

Sự việc chỉ dừng lại khi có mặt của lực lượng Công an xã Mai Đình và Công an huyện Sóc Sơn. Phải rất vất vả, lực lượng công an mới đưa được 2 người phụ nữ khỏi sự bức xúc của người dân.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Quý Đảm - Phó Trưởng Công an xã Mai Đình (Sóc Sơn, Hà Nội) xác nhận có vụ việc trên xảy ra trên địa bàn xã. Theo ông Đảm, khoảng 12h trưa 22/7, ông nhận được điện thoại có 2 người phụ nữ khoảng 50 tuổi nghi bắt cóc trẻ con đang bị người dân vây bắt ở thôn Thái Phù. Ngay sau đó, ông Đảm đã ra hiện trường và báo tin cho cCng an xã Phủ Lỗ đến hỗ trợ.

“Chúng tôi đã đưa 2 người phụ nữ này về đồn công an Phủ Lỗ. Đây có phải là vụ bắt cóc hay không, chúng tôi cần điều tra, làm rõ và cung cấp thông tin sau”, ông Đảm nói.

HN: Nghi bắt cóc trẻ con, 2 người phụ nữ bị dân vây đánh tả tơi

Nghi ngờ hai người phụ nữ dụ dỗ trẻ con ra cho kẹo để bắt cóc, người dân đã bắt giữ và đánh tới tấp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Phạm (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN