Nóng 24h qua: Chủ khăn lụa Khaisilk nhận sai, hứa bồi thường khách hàng

Bí thư tỉnh Sóc Trăng chính thức được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ GTVT và thông tin ông chủ thương hiệu Khaisilk thừa nhận bán khăn Trung Quốc, xin lỗi và hứa bồi thường cho khách hàng là những thông tin “nóng” nhất ngày 26/10.

Bí thư Sóc Trăng làm bộ trưởng Bộ GTVT

Chiều 26/10, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể làm Bộ trưởng Bộ GTVT. Kết quả, 461/466 đại biểu có mặt đồng ý phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ GTVT với ông Nguyễn Văn Thể.

Trước đó, sáng cùng ngày, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu QH về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ GTVT. QH phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ GTVT bằng thức bỏ phiếu kín.

Nóng 24h qua: Chủ khăn lụa Khaisilk nhận sai, hứa bồi thường khách hàng - 1

Ông Lê Minh Khái (bên trái), và ông Nguyễn Văn Thể.

Ông Nguyễn Văn Thể (51 tuổi), quê ở Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Giao thông đường bộ Moskva (Liên Xô cũ) đã làm Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học tổng hợp kỹ thuật Quốc gia Đường bộ Moskva. Năm 2001, ông bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ và được trao bằng Tiến sĩ ngành giao thông đường bộ.

Tháng 6/2013, ông Thể được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ GTVT khi đang là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp. Năm 2015, ông Thể được điều động về làm Bí thư tỉnh Sóc Trăng.

Khaisilk thừa nhận bán khăn Trung Quốc

Liên quan đến vụ việc khăn lụa mang thương hiệu nổi tiếng Khaisilk bị tố có xuất xứ từ Trung Quốc, mới đây trả lời báo chí, ông chủ của Khaisilk là Hoàng Khải (ở Hà Nội)  đã lên tiếng thừa nhận có bán lụa tơ tằm xuất xứ từ Trung Quốc và cúi đầu xin lỗi người tiêu dùng.

Theo ông Khải, hiện nay, Khaisilk không chỉ phát triển kinh doanh mỗi mặt hàng lụa, mà đã hình thành tập đoàn đa ngành với nhiều lĩnh vực khác nhau. Trước kia lụa là sản phẩm cốt lõi làm nên thương hiệu riêng của ông và tập đoàn. Tuy nhiên, sau khi mở rộng phát triển sang các lĩnh vực khác như bất động sản, ẩm thực, du lịch… mảng lụa tơ tằm chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong doanh thu của tập đoàn và ông đã không chú tâm đầu tư phát triển.

Nóng 24h qua: Chủ khăn lụa Khaisilk nhận sai, hứa bồi thường khách hàng - 2

Ông chủ của thương hiệu Khaisilk là Hoàng Khải đã thừa nhận vụ khăn lụa xuất xứ Trung Quốc và gửi lời xin lỗi khách hàng.

“Khi mở rộng ra nhiều lĩnh vực và vùng miền, khả năng quản lý doanh nghiệp của tôi còn hạn chế. Tôi đã không bao quát được tất cả lĩnh vực và gần như không để ý nhiều đến mảng kinh doanh lụa nữa, dù đây là sản phẩm làm nên thương hiệu Khaisilk. Và sai lầm tôi phải chịu. Tôi không trốn tránh gì trách nhiệm mà đang đối diện với những sai lầm của mình. Tôi cúi đầu xin lỗi khách hàng với tư cách là Chủ tịch tập đoàn”, ông Hoàng Khải chia sẻ.

Ngày 26/10, lực lượng Cục Quản lý thị trường (QLTT) phối hợp Chi cục QLTT Hà Nội và Công an Hà Nội đã kiểm tra cửa hàng Khaisilk tại địa chỉ 113 Hàng Gai. Tại đây, đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra sơ bộ cho thấy có dấu hiệu gian lận thương mại. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra đã thu giữ 52 mẫu sản phẩm. Sau khi đoàn kiểm tra rời đi, cửa hàng của Khaisilk tại 113 Hàng Gai đã đóng cửa.

"Yêu râu xanh" bị chém tới tấp ở rẫy cà phê

Sáng 26/10, Đại tá Hoàng Văn Vân, Trưởng Công an huyện Krông Năng (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang điều tra 1 vụ hiếp dâm xảy ra tại xã Ea Tam. Cụ thể, ngày 24/10, chị Trần Thị Thi (36 tuổi, ngụ thôn Tam Liên, xã Ea Tam - tên nạn nhân thay đổi) đi làm vườn cho anh trai là anh T.

Nóng 24h qua: Chủ khăn lụa Khaisilk nhận sai, hứa bồi thường khách hàng - 3

Chị Thi bị gã hàng xóm thực hiện hành vi đồi bại trong rẫy cà phê (ảnh minh họa)

Lúc này, Nông Văn Hùng (43 tuổi, ngụ cùng địa phương), đi qua rẫy cà phê, thấy chị Thi ở một mình, nên đã nảy sinh ý định giao cấu. Khi Hùng đang thực hiện hành vi đồi bại thì bị anh T. đi kiểm tra rẫy, phát hiện.

Bực tức khi thấy em gái mình bị làm nhục, anh T. đã dùng con dao đang cầm trên tay (dài khoảng 60 - 70 cm) chém 1 phát trúng vào đỉnh đầu, rồi tiếp tục chém vào lưng, khủy tay của Hùng. Bị chém nên Hùng bỏ chạy. Sau đó, nạn nhân đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng.

“Biệt phủ” không đứng tên nguyên Phó Thống đốc NHNN

Ngày 26/10, UBND huyện Bình Chánh thông tin, qua xác minh thực tế, biệt thự rộng 2.362m2 nằm trên đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh(TP.HCM) này không đứng tên vị cựu lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước như dư luận đề cập.

Nóng 24h qua: Chủ khăn lụa Khaisilk nhận sai, hứa bồi thường khách hàng - 4

Biệt phủ nằm ở huyện Bình Chánh TP.HCM có diện tích rộng hơn 2.000m2 được cho là của con gái Cựu lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước

Cụ thể, người đứng tên trên giấy phép chứng nhận quyền sử dụng đất là Nguyễn Phước Thiên Anh sinh năm 1995, hộ khẩu 2C, đường Phạm Hữu Chí, P.12, Q.5, TP.HCM. Công trình được cấp phép xây dựng lần 2 có điều chỉnh quy mô vào tháng 6/2015 với diện tích hơn 876m2 tầng trệt, và hơn 467m2 tầng hầm. Công trình có đầy đủ giấy phép hợp pháp, hoàn thành vào tháng 1/2017.

Ông Thanh sinh ngày 23/09/1957, quê ở An Giang. Trước khi về Ngân hàng Nhà nước làm Phó Thống đốc vào tháng 7/2013, ông Thanh là Tổng giám đốc Vietcombank từ năm 2007 - 2013.

Trước đó, dư luận xôn xao về một biệt phủ rộng hàng nghìn m2  tại TP.HCM với nhiều cây bon sai quý được cho là của ông Nguyễn Phước Thanh, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Không có giấy mời đích danh Thứ trưởng Bộ Y tế đến tòa

Chiều 26/10, ông Chu Đăng Trung, phụ trách truyền thông Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cho biết cơ quan này chỉ nhận được giấy từ tòa TP HCM mời đại diện Bộ Y tế và hai cán bộ trực tiếp tham dự phiên xử phúc thẩm vụ án VN Pharma.

“Không có giấy mời đích danh Thứ trưởng Trương Quốc Cường. Ông Cường có vai trò Cục trưởng, Thứ trưởng chỉ đạo, ủy quyền cá nhân tham gia với vai trò là đại diện của Bộ Y tế, không bắt buộc ông Cường phải trả lời ", đại diện Bộ Y tế cho hay.

Nóng 24h qua: Chủ khăn lụa Khaisilk nhận sai, hứa bồi thường khách hàng - 5

Ông Chu Đăng Trung, phụ trách truyền thông Cục Quản lý Dược trần tình

Trước đó, Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm vụ xét xử phúc thẩm “Buôn lậu”, “Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức” tại Công ty VN Pharma diễn ra từ ngày 19/10 đến chiều 26/10.

Theo đó, tòa án triệu đã tập đại diện Bộ Y tế, Cục Quản lý Dược, nhiều cá nhân liên quan đến vụ án đến thẩm vấn. Theo hội đồng xét xử, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường là một trong những người được triệu tập đến tòa song không có mặt.

Cảnh sát và quản lý thị trường kiểm tra cửa hàng Khaisilk ở Hà Nội

Lực lượng Quản lý thị trường và Công an Hà Nội đã kiểm tra cửa hàng Khaisilk tại địa chỉ 113 Hàng Gai, thu giữ một...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN