Nóng 24h qua: Boeing C-17 của Tổng thống Trump đáp xuống Đà Nẵng

Boeing C-17 của Tổng thống Mỹ đã đáp xuống Đà Nẵng; lũ lịch sử ở miền Trung, số người chết tăng không ngừng… là những thông tin nóng nhất trong 24h qua.

Siêu vận tải C-17 của Tổng thống Donald Trump có mặt tại Đà Nẵng

Nhằm phục vụ tổng thống Mỹ đến tham dự Hội nghị Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, khoảng 13 giờ 30 chiều nay, chiếc Boeing C-17 Globemaster III đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, chở theo các trang thiết bị, an ninh phục vụ cho đoàn.

Nóng 24h qua: Boeing C-17 của Tổng thống Trump đáp xuống Đà Nẵng - 1

Khoảng 13 giờ 30 chiều nay, chiếc Boeing C-17 Globemaster III của đoàn cấp cao Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Đà Nẵng.

C-17 có thể vận chuyển được hầu hết thiết bị chiến đấu di động của quân đội Mỹ. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến đến Đà Nẵng vào trưa 10-11 để dự Hội nghị Cấp cao APEC, sau đó ông đến Hà Nội vào ngày 11-11 để hội đàm với nhiều lãnh đạo cấp cao ở Thủ đô.

Trước đó, máy bay vận tải C-17 cũng đã đáp ở sân bay Nội Bài ngày 30-10 để phục vụ chuyến thăm cấp nhà nước của ông Donald Trump tại Hà Nội.

Lũ lịch sử ở miền Trung, số người chết tăng không ngừng

Mưa lũ lịch sử ở miền Trung cộng với thủy điện xả lũ khiến hàng ngàn nhà dân ở các tỉnh tại đây bị ngập sâu, nhiều trường hợp nhà bị ngập tới nóc.

Nóng 24h qua: Boeing C-17 của Tổng thống Trump đáp xuống Đà Nẵng - 2

 Lũ lịch sử đã chia cắt quốc lộ 1 A

Quốc lộ 1 (đoạn qua Thừa Thiên Huế) bị ngập nặng. Theo thống kê của cơ quan chức năng, TP Huế có hơn 80% đường giao thông bị ngập sâu 0,2 - 0,4m, cục bộ có điểm ngập sâu 0,6m, gây ách tắc.

Tại Thừa Thiên- Huế, mưa lũ đã khiến địa bàn tỉnh có 4 người chết,  4 người mất tích.

Tại Quảng Nam, mưa lớn cộng với thủy điện xả lũ làm hàng ngàn nhà dân chìm trong biển nước, giao thông chia cắt. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có 8 người chết và mất tích do lũ.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, số người chết do mưa lũ là 4 người và tại huyện Bình Sơn đã có 3 người bị thương do bất cẩn trong lúc tránh lũ.

Tỷ phú Jack Ma, Chủ tịch Tập đoàn Alibaba đến Việt Nam

Ngày 6/11/2017, tại Diễn đàn Thanh toán điện tử Việt Nam 2017, ông Jack Ma, Chủ tịch Tập đoàn Alibaba đã có những chia sẻ về kinh nghiệm phát triển Thương mại điện tử cũng như thanh toán điện tử trên thiết bị di động của công ty ở Trung Quốc.

Nóng 24h qua: Boeing C-17 của Tổng thống Trump đáp xuống Đà Nẵng - 3

 Tỷ phú Jack Ma đến Việt Nam nói về khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, ông cũng đưa ra lời khuyên cho các công ty khởi nghiệp ở Việt Nam.

Theo ông Jack Ma, khởi nghiệp vấn đề đầu tiên không phải là tiền mà đó là ý tưởng. Cụ thể, ông Jack Ma chia sẻ “doanh nhân phải nghĩ xem mình sẽ làm gì, chứ đừng nghĩ ngay tới sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Khi có ý tưởng tốt, tuyệt vời thì tiền mới phát huy được hiệu quả. Khi có đồng đội tốt, ý tưởng tốt thì sẽ có tiền, chứ không thể có những người thụ động trong trường hợp này”.

Tuy nhiên, ông Jack Ma cũng cho biết thêm, bên cạnh ý tưởng thì khởi nghiệp cũng phải cần tiền. Tiền đó có thể là của bạn, hay đi mượn bố mẹ, bạn bè, hoặc đi vay ngay cả ngân hàng. Tuy nhiên, để vay được tiền doanh nhân khởi nghiệp cũng phải có gì trong tay mới được, ít nhất là ý tưởng. Bởi nếu không có gì để người khác tin tưởng thì chắc chắn bạn sẽ không vay được tiền.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thông tin về việc bỏ hộ khẩu

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, trong ngày nay hoặc ngày mai, Bộ Công an sẽ tổ chức họp báo để công bố thông tin về nội dung bỏ sổ hộ khẩu để người dân nắm được thông tin.

“Đơn giản hoá thủ tục hành chính phục vụ nhân dân nhưng chắc chắn phải có quản lý. Về quản lý thì sẽ có biện pháp, cách quản lý, nhưng về giấy tờ sẽ đơn giản hoá thủ tục, không phải bỏ giấy tờ là bỏ quản lý, nguyên tắc là thế”, Bộ trưởng Tô Lâm cho hay.

Nóng 24h qua: Boeing C-17 của Tổng thống Trump đáp xuống Đà Nẵng - 4

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nói về việc bỏ hộ khẩu.

Trước đó, ngày 30-10-2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết đưa ra nhiều chính sách quan trọng liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an. Cụ thể, các giấy tờ như sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, chứng minh nhân dân và một số loại giấy tờ khác sẽ bị bãi bỏ, thay thế vào đó chúng sẽ được cập nhật vào dữ liệu dân cư quốc gia, công dân sẽ được cấp số định danh cá nhân để nhà nước quản lý.

Siêu vận tải C-17 của Tổng thống Donald Trump đáp xuống Đà Nẵng

13 giờ 30 chiều nay (6-11), siêu vận C-17 của Tổng thống Trump đã đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN