Nóng 12h qua: Ngưng “giải cứu” vỉa hè, lãnh đạo quận 1 tiết lộ lý do bất ngờ

Lý do lãnh đạo quận 1 không xuống đường “giải cứu” vỉa hè; Bệnh viện tỉnh Kiên Giang bị mất cắp thiết bị ngăn phóng xạ; phạt Vinastas 15 triệu đồng vì thông tin sai vụ nước mắm nhiễm asen… là những sự kiện hot 12 giờ qua.

Lý do lãnh đạo quận 1 không xuống đường “giải cứu” vỉa hè

Sau một thời gian dài vắng bóng lực lượng chức năng, tình trạng lấn chiếm vỉa hè ở quận 1 lại diễn ra rất phổ biến. Một số thông tin cho rằng, UBND Q.1 ra văn bản yêu cầu ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Q.1 tạm dừng xuống đường dọn dẹp trật tự lòng lề đường.

Nóng 12h qua: Ngưng “giải cứu” vỉa hè, lãnh đạo quận 1 tiết lộ lý do bất ngờ - 1

Lãnh đạo quận 1 ngưng xuống đường dẹp vỉa hè và giao trách nhiệm cho UBND 10 phường

Tuy nhiên, ông Lâm Ngô Hoàng Anh - Chánh văn phòng UBND Quận 1 lý giải, trong những ngày trước và sau lễ 30/4 và 1/5, dự báo tình hình an ninh chính trị tại Q.1 có thể diễn biến phức tạp. Lãnh đạo Quận ủy và UBND Q.1 đã chỉ đạo tạm dừng việc ra quân lập lại trật tự đô thị của Đoàn liên ngành cấp quận để tập trung lực lượng cho việc đảm bảo tình hình an ninh chính trị khi có tình huống phát sinh.

Thực tế, công tác tổ chức lại trật tự đô thị vẫn tiếp tục thực hiện trên địa bàn quận. Song chương trình này được giao lại cho UBND của 10 phường thực hiện nhằm nâng cao tính chủ động trong hoạt động quản lý trật tự đô thị của lãnh đạo cấp cơ sở.

Mất cắp thiết bị ngăn phóng xạ

Sáng 26/5, ông Mai Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang xác nhận, một vụ mất cắp vừa xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiêng Giang.

Nóng 12h qua: Ngưng “giải cứu” vỉa hè, lãnh đạo quận 1 tiết lộ lý do bất ngờ - 2

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiêng Giang – nơi các linh kiện lắp ráp thiết bị ngăn phóng xạ bị mất cắp.

Theo đó, đơn vị thi công xây dựng nhà máy sản xuất nhiên liệu xạ trị ung thư của khoa Ung bướu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiêng Giang) phát hiện một số linh kiện dùng để lắp ráp khuôn chỉ ngăn phóng xạ với tổng trọng lượng khoảng 2 tấn bị kẻ gian lấy mất.

Các linh kiện nói trên được gói trong từng kiện. Kẻ gian đã tháo các kiện hàng và lấy cắp từng linh kiện bên trong.

Ông Lê Hoàng Anh - Giám đốc sở Y tế tỉnh Kiên Giang cho biết, thiết bị này vừa được nhập từ nước ngoài về. Các linh kiện này không phải là nguồn phát phóng xạ nên sức khỏe của người dân sẽ không bị ảnh hưởng.

Hiện Công an tỉnh Kiên Giang đã khoanh vùng và truy tìm đối tượng tình nghi liên quan tới vụ mất cắp nói trên.

Phạt Vinastas 15 triệu đồng vì thông tin sai vụ nước mắm nhiễm asen

Sáng 26/5, Bộ Công Thương cho biết đã ra quyết định xử phạt hành vi vi phạm Luật An toàn thực phẩm của Vinastas 15 triệu đồng vì thông tin sai lệch vụ nước mắm truyền thống nhiễm thạch tín (asen) vượt ngưỡng. Đồng thời, đăng tải công khai minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nóng 12h qua: Ngưng “giải cứu” vỉa hè, lãnh đạo quận 1 tiết lộ lý do bất ngờ - 3

Vinastas công bố thông tin nước mắm nhiễm asen đã ảnh hưởng nghiêm trọng với những người sản xuất nước mắm truyền thống

Bộ Công Thương cũng buộc Vinastas thu hồi để tiêu hủy tài liệu, ấn phẩm vi phạm. Thời gian thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 10 ngày kể từ ngày 23/5.

Khởi tố đối tượng dùng dao truy sát vợ ở Hàng Bông

Liên quan đến vụ truy sát chém đôi nam nữ tại shop quần áo ở phố Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm 1 người chết, cơ quan điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án "Giết người", khởi tố bị can Hoàng Nam (SN 1992, ở Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) nghi phạm gây ra vụ án mạng.

Nóng 12h qua: Ngưng “giải cứu” vỉa hè, lãnh đạo quận 1 tiết lộ lý do bất ngờ - 4

Đối tượng Hoàng Nam bị bắt giữ tại cơ quan công an sau khi dùng dao truy sát vợ

Theo điều tra ban đầu, Nam lập gia đình với chị T.A và có một người con. Tuy nhiên, trong thời gian sinh sống với nhau, giữa hai vợ chồng Nam nảy sinh mâu thuẫn nên đã ly thân.

Trong thời gian này, Nam nghi ngờ vợ mình phản bội. Tối 23/5, Nam phát hiện chị T.A đi cùng với bạn là anh N.A.H vào cửa hàng ở phố Hàng Bông mua quần áo liền bám theo. Nam cầm dao lao vào shop quần áo dùng dao tấn công làm cả chị T.A và anh N.A.H bị thương nặng, nữ chủ shop quần áo giằng co với Nam cũng bị thương.

Dù được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do bị thương nặng, chị T.A tử vong sau đó.

Cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân dẫn tới sự việc do ghen tuông, không phải do nghi phạm gây án bị ngáo đá như thông tin trên mạng.

Quận 1 bác tin dừng chiến dịch giải cứu vỉa hè

Chiều 20/5, lãnh đạo UBND Q.1 khẳng định: Không có chuyện dừng chiến dịch “giành” lại vỉa hè cho người đi bộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN