Nỗi lòng người cha Malaysia có con chiến đấu cho IS

Ông Ahmad Husin, 54 tuổi vẫn chưa qua cơn sốc khi được tin, con gái và con rể mình đang chiến đấu cho Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria, trong khi các chuyên gia chống khủng bố cảnh báo, IS đang "nhòm ngó" khu vực Đông Nam Á.

Nỗi lòng người cha Malaysia có con chiến đấu cho IS - 1

 Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS)

Ông Ahmad Husin ở Baling, Kedah, Malaysia chia sẻ, khi ông vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước tin sét đánh rằng, cô con gái 26 tuổi của mình đang chiến chiến đấu trong hàng ngũ những kẻ khủng ố khét tiếng, thì tiếp tục nhận được tin, con rể ông, 25 tuổi là một trong 2 chiến binh IS xuất hiện trong một clip chặt đầu con tin kinh hoàng.
 
Người cha ngậm ngùi cho biết, con gái ông tên là Nor Mahmudah, 26 tuổi vừa xin phép gia đình để kết hôn vào năm ngoái. Chồng của Nor Mahmudah là Muhamad Wandy Mohamad Jedi, 25 tuổi sinh ra tại Malacca. Đám cưới đã diễn ra vào tháng 8 năm ngoái và kể từ đó đến nay, cặp đôi này chỉ về thăm nhà 2 lần.

"Tôi không thể tin nổi rằng, con gái và con rể mình lại có thể gia nhập IS và lúc này đang chiến đấu tại Syria. Thế mà lâu nay tôi cứ ngỗ chúng ở Penang. Chúng rất hiếm khi về thăm nhà", người cha nói.
 
Ông Ahmad Husin bày tỏ, giờ đây ông chỉ mong muốn các con mình trở về quê nhà an toàn và từ bỏ tất cả các hoạt động nguy hiểm".
 

Mới đây cảnh sát Malaysia đã nhận dạng được hai công dân nước này trong một video hành quyết con tin của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Hai công dân Malaysia bị nhận diện là Mohd Faris Anwar, 20 tuổi, và Muhamad Wanndy Muhamad Jedi, 25 tuổi, tờ Star Online dẫn lời ông Datuk Ayub Khan, Phó Giám đốc Cơ quan chống khủng bố Bukit Aman, Malaysia.

Nỗi lòng người cha Malaysia có con chiến đấu cho IS - 2
Ba công dân Malaysia Muhamad Wanndy Muhamad Jedi (trái) và vợ Nor Muhamad  (giữa) cùng Mohd Faris Anwar bị cho là đang tham chiến trong hàng ngũ IS. 

Theo ông Datuk Ayub Khan, đoạn video chiếu cảnh hành quyết người đàn ông Syria bị IS buộc tội làm gián điệp cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad được đăng tải lên Facebook hôm 22.2 bằng tài khoản của Abu Hamzah Al Fateh, tên khác của Muhamad Wanndy. Muhamad Wanndy cùng vợ Nor Mahmudah Ahmad được cho là đã đến Syria gia nhập IS vào tháng 1 còn tên Faris tới Syria hồi tháng 9 năm ngoái.
 
Ngoài ra, cũng theo ông Ayub Khan, hiện có ít nhất 8 gia đình người Malaysia đang ở Syria, tham gia lực lượng của IS, và con số này đang tăng lên. Trong số này, có 5 trẻ em trong khoảng từ 1 đến 12 tuổi được cha mẹ đưa theo sang Syria.

Trường hợp mới nhất là một gia đình với một trẻ em 5 tuổi chuyển từ Penang sang Syria.Tổng cộng có 61 người Malaysia bao gồm 10 phụ nữ đang tham chiến trong hàng ngũ của IS.

"Người vợ và con cái sẽ được bố trí ở trong một căn hộ riêng trong khi người chồng sẽ được IS đào tạo trong một tháng trước khi ra chiến trường", ông Ayub Khan chia sẻ.

Giáo sư Rohan Gunaratna, một chuyên gia chống khủng bố đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu về Khủng bố và Bạo lực Chính trị của Singapore cảnh báo, IS đang "nhòm ngó" Đông Nam Á và đang ra sức tìm cách để thu hút sự ủng hộ từ khu vực này.

Phát biểu tại hội nghị an ninh toàn cầu châu Á hôm 4.3, Giáo sư Rohan Gunaratna nhấn mạnh, 22 nhóm khủng bố tại Đông Nam Á đã cam kết trung thành với IS và lãnh đạo của nhóm này Abu Bakr al-Baghdadi.
Theo đó, các chiến binh trở về từ Syria và Iraq cũng có thể liên kết với các nhóm khủng bố trong khu vực, đặt ra các mối đe dọa an ninh nghiêm trọng.
 

"Khi IS bị tấn công và bị mất lãnh thổ, chúng sẽ trở nên điên cuồng và khủng bố hơn. Chúng sẽ tìm cách mở rộng ảnh hưởng ra nước ngoài. Thế giới cần phải chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó và ngăn chặn một làn sóng tấn công khủng bố mới theo như những sự kiện chúng ta đã chứng kiến ở Sydney, Copenhagen, Paris và Ottawa gần đây", ông  Rohan  tuyên bố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN