Nổ xe ở Bắc Kinh: Liên quan bạo loạn Tân Cương?

Nhiều khả năng vụ xe ô-tô phát nổ và cháy ở quảng trường Thiên An Môn có liên quan đến vụ bạo loạn ở Tân Cương hồi tháng 6.

Ngày 29/10, báo chí Trung Quốc cho biết chiếc đã có 5 người thiệt mạng và 38 người bị thương trong vụ một chiếc xe thể thao đa dụng (SUV) lao vào đám đông trên vỉa hè rồi phát nổ và bốc cháy dữ dội trên quảng trường Thiên An Môn ngay trước cổng vào Tử Cấm Thành hôm thứ Hai.

Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 3 người ngồi trên xe và 2 người khác là khách bộ hành trên vỉa hè, bao gồm 1 phụ nữ Philippines và một người đàn ông ở tỉnh Quảng Đông. Nhà chức trách Trung Quốc nhanh chóng phong tỏa khu vực xung quanh quảng trường Thiên An Môn và Tử Cấm Thành vốn rất đông du khách.

Nổ xe ở Bắc Kinh: Liên quan bạo loạn Tân Cương? - 1

Chiếc xe bốc cháy dữ dội trước quảng trường Thiên An Môn

Đến tối ngày thứ Hai, cảnh sát đã ra thông báo gửi tới tất cả các khách sạn ở Bắc Kinh yêu cầu cung cấp thông tin về những “khách trọ đáng ngờ”, đồng thời đưa ra tên của 2 nghi phạm đến từ Tân Cương, khu vực đầy bất ổn ở phía tây Trung Quốc, nơi người dân Duy Ngô Nhĩ thiểu số đang ngày càng tỏ ra bất mãn với chính sách của chính phủ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ chối trả lời câu hỏi của báo chí về việc đây có phải là hành động tấn công khủng bố hay không.

Tuy nhiên các nhân chứng tại hiện trường cho biết tài xế lái chiếc SUV này đã cố tình điều khiển chiếc xe lao vun vút trên vỉa hè ủi thẳng vào đám đông tại đó suốt quãng đường gần 400 mét trước khi đâm vào lan can đá trước chiếc cầu dẫn vào Tử Cấm Thành và bốc cháy.

Nổ xe ở Bắc Kinh: Liên quan bạo loạn Tân Cương? - 2

Chiếc xe đã lao thẳng vào đám đông đi bộ trên vỉa hè

Một nhân chứng nói: “Đây không phải là kiểu tài xế mất lái và vô tình lao lên vỉa hè.” Một khách du lịch người Philippines nói rằng tài xế liên tục nhấn còi trong một nỗ lực cảnh báo khách bộ hành.

Mặc dù được canh gác cẩn mật bởi hệ thống hàng rào thép cùng lực lượng cảnh sát chìm nổi dày đặc thường xuyên tuần tra, quảng trường Thiên An Môn từ lâu vẫn là điểm đến của các cuộc biểu tình chính trị tại Trung Quốc.

Năm 2011, một người đàn ông bất mãn với phán quyết của chính quyền đã tự thiêu ngay ở gần cây cầu dẫn vào Tử Cấm Thành. Năm 2009, một người đàn ông cũng tự thiêu ngay cạnh chỗ này. Năm 2001, 2 người chết và 3 người khác bị thương khi họ tự đổ xăng lên người và tự thiêu ở Thiên An Môn.

Những vụ việc này đã buộc cảnh sát phải thực hiện các biện pháp an ninh chặt chẽ xung quanh quảng trường Thiên An Môn, trong đó có việc khám xét và thẩm vấn những người mà họ nghi ngờ đến đây để biểu tình. Các bình chữa cháy cũng được bố trí xung quanh quảng trường này để đề phòng tình trạng tự thiêu.

Vụ việc hôm thứ Hai xảy ra khi một chiếc SUV leo lên vỉa hè dọc đại lộ Changan và lao thẳng về phía Tử Cấm Thành, bất chấp có rất đông người đang đi bộ trên vỉa hè, để lại phía sau cảnh tượng kinh hoàng với hàng chục nạn nhân nằm bất động trên hè đường.

Nổ xe ở Bắc Kinh: Liên quan bạo loạn Tân Cương? - 3

Nhiều nạn nhân nằm bất động trên vũng máu

Sau khi đâm vào hàng lan can đá, chiếc xe này phát nổ và bốc cháy dữ dội. Ngay sau đó, rất đông cảnh sát đã đổ về hiện trường và nhanh chóng phong tỏa một ga tàu điện ngầm ở gần đó. Các phóng viên tới hiện trường chụp ảnh đều bị xua đuổi và bị buộc phải xóa những bức ảnh đã chụp.

Cảnh sát cũng đã dựng những tấm bình phong màu xanh xung quanh chiếc xe bốc cháy để ngăn dòng người đi qua nhìn thấy cảnh tượng này. Các công nhân vệ sinh rất nhanh chóng dọn dẹp và lau chùi những vũng máu ở hiện trường.

Nổ xe ở Bắc Kinh: Liên quan bạo loạn Tân Cương? - 4

Cảnh sát Trung Quốc phong tỏa hiện trường

Việc cảnh sát phát thông báo tới các khách sạn ở Bắc Kinh ngay trong đêm chứng tỏ họ đang truy tìm thêm nhiều xe khác có thể có liên quan đến vụ việc này. Thông báo của cảnh sát yêu cầu khách sạn xác định các khách trọ và “phương tiện trái phép” mà họ nghi ngờ từ đầu tháng 10 đến nay, đồng thời đưa ra 4 biển số xe thuộc khu vực Tân Cương.

Hồi tháng 6, một cuộc bạo loạn đẫm máu đã nổ ra ở khu tự trị Tân Cương khiến 24 thường dân và cảnh sát thiệt mạng. Chính quyền Trung Quốc tố cáo những “kẻ khủng bố” đã dùng bạo lực, đổ máu để gây mất trật tự và bất ổn trong xã hội, đồng thời tuyên án tử hình đối với 2 đối tượng được cho là cầm đầu vụ bạo loạn này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng (Theo WP) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN