Nổ tàu cá, 9 người bị thương và mất tích

Đang khai thác thủy sản trên biển, tàu cá TH 1451 TS bỗng nhiên phát nổ khiến 9 thuyền viên bị thương và mất tích.

Ngày 27/2, UBND xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa nhận được thông tin chiếc tàu cá TH 1451 TS có công suất 74 VC do anh Phạm Văn Hoài (SN 1984) làm chủ bị phát nổ khiến 5 thuyền viên bị thương nặng và 4 người khác mất tích.

Nổ tàu cá, 9 người bị thương và mất tích - 1

Tàu cá TH 1451 TS của anh Phạm Văn Hoài bị nổ vào chiều tối ngày 26/2.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h, ngày 26/2, khi chiếc tàu TH 1451 TS của anh Hoài đang đánh bắt cá cách bờ biển Tĩnh Gia khoảng 18 hải lý (giáp ranh với vùng biển tỉnh Nghệ An) đã bỗng dưng phát nổ.

Danh tính các nạn nhân mất tích sau vụ nổ gồm: Phạm Văn Hồ (SN 1958), Phạm Văn Hoài (SN 1984), Phạm Văn Nhớ (SN 1989) và Nguyễn Văn Trọng (SN 1974).

Còn lại 4 người bị thương gồm: Bùi Hữu Nam (SN 1990), Lê Đình Phúc (SN 1993), Hoàng Văn Chúc (SN 1962), Lê Đình Hiệp (SN 1990) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1983).

Tất cả 9 thuyền viên trên đều ở tại huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Nổ tàu cá, 9 người bị thương và mất tích - 2

Chủ tịch UBND xã Hải Châu Mai Minh Phụng

Ông Mai Minh Phụng – Chủ tịch UBND xã Hải Châu cho biết: “Sau khi nhận được tin báo từ chủ tàu, chúng tôi đã chỉ đạo tổ đội sản xuất gồm 6 tàu ra ứng cứu. Hiện nay, chiếc tàu đã được kéo vào bờ, số người bị thương đã được đưa vào bờ cấp cứu, còn lại 4 người mất tích vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Nguyên nhân vẫn chưa xác minh được tại sao bị nổ, người thì nói do nổ bình ga, người thì nói do đánh mìn. Chúng tôi đang xác minh lại và có báo cáo cụ thể lên cấp trên”.

Hiện nay, phía chính quyền cũng đã xuống thăm hỏi và hỗ trợ cho mỗi nạn nhân 2.500.000 đ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Anh (Kiến Thức)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN