Nỗ lực giải cứu voi rừng dính bẫy

Chiều 9/5, ông Trần Văn Thành, Quyền Giám đốc Vườn Quốc gia Yok Đôn, cho biết: Con voi rừng bị dính bẫy thợ săn đã di chuyển từ tiểu khu 453 (thuộc lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Buôn Đôn - Đắk Lắk) đến khu vực rừng Trạm Kiểm lâm số 12 của vườn.

“Mặc dù chân con voi này đã bị thương nhưng nó rất khỏe, vì thế cả ngày hôm nay chúng tôi cử lực lượng theo sát dấu vết di chuyển của nó. Đến chiều nay (tức chiều 9/5), chúng tôi đã phát hiện nó tại khu vực Trạm Kiểm lâm số 12 của vườn”, ông Thành cho hay.

Theo ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, công tác cứu hộ chú voi rừng dính bẫy này gặp khó khăn vì khi voi người thấy áp sát lập tức bỏ chạy nên rất khó tháo bẫy từ chân voi. Có lúc, chú voi này còn tấn công cả hai chú voi nhà được điều đến để thuần phục nó. Trong khi đó, khu vực con voi này di chuyển rừng rậm rạp, đất đai khô ráp nên khó phát hiện dấu vết.

Nỗ lực giải cứu voi rừng dính bẫy - 1

    Con voi rừng bị dính bẫy

Đến chiều tối cùng ngày, có 10 cán bộ kiểm lâm, 1 bác sĩ thú y và 4 nài voi địa phương vẫn đang bám sát chú voi này tại khu vực Trạm Kiểm lâm số 2. Ông Trần Văn Thành cho biết, đã đề nghị cơ quan chức năng địa phương điều thêm 2 chú voi nhà và 4 nài voi địa phương đến giúp sức thuần phục để tháo bẫy cho chú voi này vào sáng 10/5.

Như đã đưa tin, vào ngày 7/5, người dân địa phương phát hiện tại tiểu khu 453 của lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Buôn Đôn có một con voi rừng đực (khoảng 6 - 7 tuổi, cặp ngà dài khoảng 30cm, nặng khoảng 7 tạ và cao khoang 1,2m) bị một chiếc bẫy cặp kẹp chặt chân, còn một chân khác bị bẫy thòng lọng bằng cáp siết chặt và gây ra các vết thương nặng bắt đầu bị hoại tử, bốc mùi hôi thối. Vì thế, nếu giải cứu không kịp thời, chú voi rừng này có thể gặp nguy hiểm về tính mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Dung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN