Nổ khi chế thuốc súng, 4 người trọng thương

Một nhóm người rủ nhau vào rẫy chế thuốc súng. Bất ngờ thuốc súng phát nổ làm 4 người cháy sém, gãy xương, hôn mê…

Đến sáng 1/11, 4 người bị thuốc súng phát nổ làm cháy sém gồm: Đặng Chòi Kiêm (34 tuổi), Đặng Mùi Nái (30 tuổi), Hoàng Sành Lìn (25 tuổi) và Phùng Kìm Hin (31 tuổi) tất cả 4 nạn nhân đều trú tại thôn Đắk Prí, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô (Đắk Nông) vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Nổ khi chế thuốc súng, 4 người trọng thương - 1

Nổ khi chế thuốc súng, 4 người trọng thương - 2

Các nạn nhân bị thương rất nặng sau vụ nổ

Hiện các nạn nhân đều trong tình trạng nguy kịch vì bị bỏng nặng, cháy sém, bị đa chấn thương và gãy xương nhiều bộ phận (ảnh). Các nạn nhân đều bị hôn mê, chưa thể nói được gì. Trong đó, anh Đặng Chòi Kiêm và Phùng Kìm Hin bị thương rất nặng, phải mổ khẩn cấp.

Vụ nổ kinh hoàng nói trên xảy ra khoảng 10 giờ sáng 31/10 tại thôn Tân Lập, xã Nâm Nung. Ông Trần Đăng Ánh, Chánh văn phòng UBND huyện Krông Nô, cho biết: 4 nạn nhân đều là người dân tộc Dao. Khi cả 4 người đang chế thuốc súng trong chòi rẫy ở thôn Tân Lập thì thuốc súng phát nổ gây thương tích.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Krông Nô điều tra, làm rõ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Dung ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN