Nổ ghe, hàng chục tấn hàng chìm xuống chợ nổi Cái Răng

Tối 20/10, một chiếc ghe bất ngờ nổ lớn khi đang neo đậu trên chợ nổi Cái Răng để chất hàng hóa. Vụ nổ làm hàng chục tấn hàng chìm xuống sông nhưng không gây thiệt hại về người.

Sáng 21/10, lực lượng chức năng tại quận Cái Răng (TP Cần Thơ) vẫn đang điều tra, làm rõ vụ nổ ghe xảy ra tại chợ nổi Cái Răng vào đêm 20/10.

Nổ ghe, hàng chục tấn hàng chìm xuống chợ nổi Cái Răng - 1

Chiếc ghe bị chìm xuống chợ nổi Cái Răng

Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, khoảng 18 giờ ngày 20/10, chiếc ghe mang số hiệu 49K-CT00439H, chạy tuyến Vĩnh Thuận (Kiên Giang) – Cần Thơ ghé vào chợ nổi Cái Răng chất khoảng 400 cây đường và 200 thùng gạch men thì bị chao đảo, chìm xuống nước, sau đó phát ra tiếng nổ lớn.

Nổ ghe, hàng chục tấn hàng chìm xuống chợ nổi Cái Răng - 2

Lực lượng chức năng và người dân tham gia trục vớt hàng hóa giùm chủ ghe.

Bà Võ Thị Kim Đào (54 tuổi, chủ ghe) cho biết: “Khi xảy ra sự cố, trên ghe có 2 vợ chồng tôi với đứa con và mấy người làm công. Tự dưng chiếc ghe chao đảo và nghiêng dần sang một bên rồi phát ra tiếng nổ lớn. Lúc này, mọi người trên ghe hoảng hốt nhảy xuống sông, bơi vào bờ”. Vụ nổ làm khoảng 70 tấn hàng hóa gồm nông sản, vật liệu xây dựng… bị chìm xuống sông, nóc ghe cùng nhiều mảnh vỡ bay mạnh lên bờ. Theo bà Đào, ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an quận Cái Răng có mặt trong đêm để trục vớt phương tiện và hàng hóa. Nhiều người dân nhận định, nguyên nhân do rò rỉ gas hoặc bị nổ máy ghe nên gây ra tiếng động lớn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C.Linh (Người lao động)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN