Nổ đầu đạn, một người chết không toàn thây

Trong lúc đang loay hoay cưa đầu đạn, quả đạn bất ngờ phát nổ khiến một thợ gò hàn chết thảm tại chỗ.

Lúc 13h30 chiều nay (2/7), một vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại thôn Nam Phổ Hạ, xã Lộc An, huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên – Huế) khiến một thợ gò hàn chết ngay tại chỗ, đứa con trai 5 tuổi của anh này cũng bị thương.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là anh Nguyễn Tấn, 43 tuổi, làm thợ gò hàn tại nhà riêng. Người dân sống gần nhà anh Tấn cho biết, họ nghe một tiếng nổ rất lớn phát ra từ nhà anh Tấn, sau đó có nhiều mảnh vỡ của vỏ đạn văng ra xa, rơi vào các mái nhà xung quanh.

Khi chạy đến hiện trường mới kinh hãi thấy anh Tấn đã chết không toàn thây.

Khu vực xảy ra vụ việc lập tức được phong tỏa, lực lượng chức năng tìm kiếm những phần thi thể của nạn nhân nhưng vẫn chưa tìm được hết.

Ông Trương Kéo, Trưởng công an xã Lộc An cho biết, nhận được tin báo công an xã đã có mặt tại hiện trường. Theo quan sát ban đầu, anh Tấn cưa đầu đạn 105 ly, có thể viên đạn này do vợ của anh thu mua về trong khi đi buôn bán ve chai. Khi vụ nổ xảy ra, trong nhà còn có 3 đứa con nhỏ đang ngồi xem ti vi, nhưng chỉ có một cháu bị thương nhẹ, 2 cháu còn lại vẫn bình thường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo N.Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN