Những điều ít biết về chiếc xe tranh cử của bà Clinton

Đây là chiếc xe "khủng" đồng hành với bà Clinton trong suốt hành trình tranh cử tổng thống ngàn dặm qua nhiều bang của nước Mỹ.

Video phóng viên Mỹ chạy theo chiếc xe tranh cử của bà Clinton

Sau khi chính thức tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Mỹ hôm Chủ nhật vừa qua, cựu Đệ nhất phu nhân Hillary Clinton đã quyết định thực hiện hành trình vận động tranh cử hơn 1.800 km bắt đầu từ thành phố New York tới nhiều bang của nước Mỹ trên một chiếc xe đặc biệt để tiếp xúc với cử tri.

Không giống như nhiều ứng cử viên Tổng thống khác thích đi vận động tranh cử bằng máy bay để tiết kiệm thời gian, bà Clinton đã quyết định thực hiện hành trình tranh cử của mình hoàn toàn bằng ô tô.

Những điều ít biết về chiếc xe tranh cử của bà Clinton - 1
Bà Clinton quyết định đi vận động tranh cử bằng ô tô thay vì máy bay

Một trợ lý của bà cho biết vào hồi năm ngoái, một cơn bão đã buộc bà Clinton phải ngồi ô tô đến New Hampshire thay vì máy bay để vận động tranh cử cho các đảng viên đảng Dân chủ, và bà rất thích chuyến đi bằng đường bộ này. Bởi vậy, bà Clinton quyết định lần này sẽ đi vận động tranh cử bằng ô tô để có lịch trình linh hoạt hơn và có cơ hội tiếp xúc được với nhiều cử tri hơn dọc đường.

Đến hôm thứ Ba vừa qua, bà Clinton đã chính thức đặt tên cho chiếc xe tranh cử đặc biệt của mình là “Scooby”, ăn theo tên loạt phim hoạt hình “Scooby Doo” rất được trẻ em yêu thích, kể về những chuyến phiêu lưu của một nhóm thiếu niên chuyên đi giải mã các bí ẩn.

Những điều ít biết về chiếc xe tranh cử của bà Clinton - 2
Chiếc xe tranh cử mang tên Scooby của bà Clinton lăn bánh trên đường

Scooby là một chiếc xe van hiệu Chevrolet Express Explorer Limited SE, được mệnh danh là một “phòng khách di động” trên đường, và đây là loại xe rất quen thuộc với người dân ở quê nhà Chappaqua của bà Clinton. Đây cũng là loại xe mà bà thường sử dụng để đi lại trên phố.

Đây là chiếc xe sử dụng động cơ V-8 6 lít và có bộ truyền động tự động 6 cấp, với công suất đủ cho viên tài xế thuộc lực lượng Mật vụ Mỹ qua mặt bất cứ chiếc xe nào có ý đồ xấu.

Những điều ít biết về chiếc xe tranh cử của bà Clinton - 3
Xe Scooby được độ chế để đảm bảo an toàn và tiện nghi nhất cho bà Clinton

Hãng tin AP cho biết chiếc xe này hoàn toàn được sản xuất tại Mỹ, và lựa chọn này của bà Clinton được coi là “có tính toán” và sẽ ghi thêm điểm trong mắt cử tri, đặc biệt là tầng lớp lao động.

Chiếc xe này được các công nhân Mỹ chế tạo, lắp ráp tại nhà máy ở Wentzville, sau đó được công ty Explorer Van độ chế thêm về nội thất và phần vỏ để đảm bảo tiện nghi, an toàn nhất cho bà Clinton.

Những điều ít biết về chiếc xe tranh cử của bà Clinton - 4
Người dân Mỹ vẫy chào khi nhìn thấy xe Scooby chạy qua thị trấn

Trên chiếc xe này, khoang ngồi của bà Clinton được bố trí thêm một lớp vỏ thép chống đạn để có thể chống lại bất cứ nguy cơ tấn công nào từ bên ngoài.

Cùng đi với bà Clinton trong hành trình vận động tranh cử ngàn dặm này là một số trợ lý thân cận cùng các vệ sĩ thuộc lực lượng Mật vụ Mỹ. Khẩu phần ăn cho tài xế dọc đường thường bao gồm hạnh nhân và phô mai, trong khi bà Clinton thích ghé các nhà hàng dọc đường để chọn các món ăn nhiều rau quả tốt cho sức khỏe.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN