Nhọc nhằn nghề “làm đẹp" cho người chết ở TQ

Dù rất đẹp trai, song Lưu không muốn lộ mặt trên báo, vì sợ sau này sẽ khó lấy vợ nếu mọi người biết anh là “chuyên gia trang điểm” cho người chết

Nhọc nhằn nghề “làm đẹp" cho người chết ở TQ - 1

Mới đây, tờ China News của Trung Quốc đã thực hiện một phóng sự về một ngày làm việc của người đàn ông trẻ nhất chuyên “trang điểm” cho các xác chết tại nhà tang lễ ở Liễu Châu, Trung Quốc.

Nhọc nhằn nghề “làm đẹp" cho người chết ở TQ - 2

Người thanh niên họ Lưu đã làm việc công việc này sau khi tốt nghiệp Đại học Xã hội Trường Sa, tỉnh Hồ Nam năm 2013.

Nhọc nhằn nghề “làm đẹp" cho người chết ở TQ - 3
Hơn 8 giờ sáng, 5 nhân viên của nhà tang lễ bắt tay vào công việc trang điểm cho 23 người chết. Lưu cùng với các đồng nghiệp của anh đưa những xác chết ra khỏi phòng lạnh để kiểm tra danh tính của họ, sau đó mặc quần áo và trang điểm cho họ trước khi đưa họ tới buổi tang lễ.

 

Nhọc nhằn nghề “làm đẹp" cho người chết ở TQ - 4

Lưu chia sẻ: “Có nhiều người xem việc quen biết và tiếp xúc giao lưu với chúng tôi là điều cấm kỵ, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định bỏ nghề”. 

Anh nói thêm: “Tôiyêunghềnày. Tôi mặc quần áo và trang điểm cho họ một cách rất kiên trì và tỉ mỉ. Tôi mong muốn sẽ giúp họ có thể ra đi một cách dễ dàng và nhẹ nhàng hơn.”

Nhọc nhằn nghề “làm đẹp" cho người chết ở TQ - 5

Tuy rất yêu nghề song Lưu vẫn muốn càng ít người biết về anh càng tốt, anh đã yêu cầu phóng viên không để lộ mặt anh trên bất kỳ bức ảnh nào, cũng như tiết lộ đầy đủ danh tính của anh.
Nhọc nhằn nghề “làm đẹp" cho người chết ở TQ - 6
Lưu bộc bạch: “Người Trung Quốc vốn tin rằng bất kỳ thứ gì liên quan đến người chết đều là điềm gở, và đó là lý do tại sao tôi rất ít khi tới thăm họ hàng và bạn bè khi rảnh rỗi. Tôi không muốn mọi người nghĩ là mỗi lần tôi tới thăm họ tức là tôi đem những điều không may mắn tới”.
Nhọc nhằn nghề “làm đẹp" cho người chết ở TQ - 7
Quản lý của anh cũng tiết lộ rằng dù có ngoại hình ưa nhìn song Lưu không hề muốn nhiều người biết công việc của anh vì điều đó sẽ gây khó dễ cho anh khi tìm vợ.
Nhọc nhằn nghề “làm đẹp" cho người chết ở TQ - 8
Lưu hoàn thành nốt những công đoạn trang điểm cuối cùng cho người chết
Nhọc nhằn nghề “làm đẹp" cho người chết ở TQ - 9

Lưu đang đưa một xác chết tới nhà tang lễ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Anh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN