Nhiều đối tượng chống đối CSGT ở Lạng Sơn

Chỉ trong thời gian ngắn, hai clip đăng tải trên YouTube về người vi phạm giao thông ở Lạng Sơn có hành vi lăng mạ, dùng hung khí chống trả CSGT, gây xôn xao dư luận.

Mới ra tù đã hung hăng

Hồi 9 giờ 15 phút, ngày 8/6, tại khu Ga, thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), tổ công tác CSGT Công an thị trấn phát hiện một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, yêu cầu dừng xe. Lập tức, người này cầm hai cổ chai bia đã vỡ, và sợi dây điện ven đường chống trả, không cho công an kiểm tra, sau đó phóng xe chạy mất.

Lực lượng công an đã rà soát địa bàn, đến 11 giờ cùng ngày, bắt được Hoàng Minh Phong (SN 1994, trú tại tổ 3, khu Ga, thị trấn Đồng Đăng), đang lẩn trốn trong một quán điện tử ở Tân Mỹ (huyện Văn Lãng).

Phong khai nhận, do sợ bị thu giữ xe nên đã chống trả lực lượng cảnh sát. Bản thân Phong đã có một tiền án về tội buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo nổ), thụ án hơn 4 tháng, mới ra tù. Theo CQĐT, Phong là đối tượng hay “đánh võng”, tái vi phạm pháp luật, phóng xe tốc độ cao, trêu CSGT.

Nhiều đối tượng chống đối CSGT ở Lạng Sơn - 1

Đối tượng Phong dùng chai bia tấn công CSGT Đồng Đăng (Ảnh chụp lại từ clip)

Xử lý không đồng bộ, chưa nghiêm

Trao đổi với PV, nhiều người dân thị trấn Đồng Đăng cho biết, hiện tượng người đi xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm là khá phổ biến ở vùng biên ải này.

Cách đây chưa lâu, cũng trên Youtube, xuất hiện Clip quay cảnh một người trung niên liên tục có hành vi lăng mạ, chửi bới, cương quyết không cho CSGT thu giữ phương tiện vi phạm ở trung tâm TP Lạng Sơn.

Được “cầu viện”, lực lượng CS 113 tới, song cũng chẳng làm gì hơn ngoài… đứng nhìn. Sau đó, người vi phạm bị xử phạt 150 ngàn đồng (?).

Nhìn nhận sự việc này, Thượng tá Hoàng Anh, Trưởng công an TP Lạng Sơn cho biết: “Lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu kiểm điểm những người thực thi công việc thiếu cương quyết, nể nang, gây dư luận xấu. Công an TP coi đây là bài học chung trong toàn đơn vị”.

Đề cập đến phương pháp xử lý của hai CSGT Đồng Đăng, Trung tá Nguyễn Văn Thanh, Đồn trưởng công an Đồng Đăng lý giải: Thấy đối tượng quá hung hãn, trong tay lại có hung khí, nên hai CSGT có phần lúng túng khi xử lý sự việc. Hai người này là lính mới, ít kinh nghiệm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Duy Chiến (Tiền Phong)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN