Nhánh cây rơi từ độ cao 30m, thanh niên nằm bất động trên vũng máu

Sự kiện: Tin nóng

Nhánh cây ở trung tâm Sài Gòn rơi độ cao gần 30m xuống đất, đập trúng đầu nam bảo vệ khiến nạn nhân nằm bất động trên vũng máu.

Nhánh cây rơi từ độ cao 30m, thanh niên nằm bất động trên vũng máu - 1

Nam bảo vệ bị nhánh cây đập trúng đầu, bất tỉnh

Vụ việc xảy ra vào sáng 12.7 tại giao lộ Trần Quốc Thảo – Tú Xương (quận 3, TP.HCM) khiến Phan Văn Trí Linh (32 tuổi, quê Vĩnh Long), nhân viên bảo vệ bị chấn thương nặng.

Thông tin ban đầu, vào sáng nay, anh Linh ngồi ghế nhựa trên đường Trần Quốc Thảo để trông xe cho quán cà phê thì bất ngờ nhánh cây cổ thụ từ “trên trời” rơi xuống đập trúng đầu khiến anh Linh ngã gục tại chỗ, chiếc ghế nhựa vỡ tanh bành.

Theo các nhân chứng, anh Linh bị thương rất nặng, máu chảy khắp người và được chuyển đi cấp cứu sau đó.

Tại hiện trường, nhánh cây gãy có đường kính khoảng 0,2m, tán rộng và rơi từ độ cao gần 30m xuống đường.

Sau sự cố, lực lượng chức năng địa phương có mặt ghi nhận vụ việc. Nhân viên cây xanh cắt tỉa, thu dọn hiện trường.

Nhánh cây rơi từ độ cao 30m, thanh niên nằm bất động trên vũng máu - 2

Chiếc ghế nhựa nơi bảo vệ ngồi bị vỡ tanh bành

Nhánh cây rơi từ độ cao 30m, thanh niên nằm bất động trên vũng máu - 3

Nhánh cây rơi ở độ cao gần 30m xuống đất

Cây đổ trong giờ chào cờ, 6 học sinh nhập viện cấp cứu

6 em học sinh bị cây phượng lâu năm ở sân trường đổ xuống đè lên, bị thương phải cấp cứu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN