Nguyên nhân khiến thanh sắt 3m đường sắt trên cao rơi trúng ô tô

Đại diện đơn vị thi công nhà ga đường sắt trên cao, tuyến Cát Linh- Hà Đông cho biết, sau sự cố rơi thanh sắt 3m trúng ô tô đang lưu thông trên đường, đơn vị đã tạm ngừng thi công cho đến hết ngày 27.8, nhằm rà soát lại những khu vực có nguy cơ gây mất an toàn…

Trao đổi với phóng viên cuối giờ chiều 25.8, ông Lê Thanh Sơn, Phó Chỉ huy trưởng công trường, Công ty Cổ phần Công nghiệp xây dựng Toàn Phát (đơn vị thi công nhà ga đường sắt trên cao) cho biết, vào khoảng 10h30 sáng 25.8, tại công trình nhà ga trên cao, tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông có 6 công nhân làm công việc dọn vệ sinh.

Nguyên nhân khiến thanh sắt 3m đường sắt trên cao rơi trúng ô tô - 1

Chiếc xe ô tô màu đen bị thanh sắt dài 3m rơi trúng.

Trong lúc dọn vệ sinh công trình, một công nhân đã bất cẩn đá vào thanh sắt ở phía trên khiến thanh sắt rơi trúng ô tô 4 chỗ màu đen đang lưu thông trên đường Quang Trung. Chiếc xe ô tô bị lõm phần mui xe. May mắn, không có ai bị thương. Ngay sau khi xảy ra sự việc, đơn vị đã có mặt tại hiện trường cùng với lái xe ô tô khắc phục thiệt hại.

“Thanh sắt rơi xuống có hình chữ U, dài 3m, nặng khoảng 10kg. Để xảy ra sự việc trên, một phần là do công nhân bất cẩn, một phần là do vật liệu của đơn vị để chưa được ngăn nắp”, ông Sơn nói.

Ông Sơn cho hay, sau sự cố, đơn vị đã tạm dừng thi công tại khu vực nhà ga trên cao cho đến hết ngày 27.8. Trong quá trình tạm dừng, đơn vị sẽ cho công nhân rà soát, đánh giá lại hiện trạng những khu vực có nguy cơ mất an toàn, đưa ra giải pháp khắc phục.

“Sau ngày 27.8, dự kiến chúng tôi sẽ thi công trở lại, đồng thời tăng cường thêm công nhân cảnh giới ở ngoài đường trong lúc thi công, nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện”, ông Sơn nói.

Nguyên nhân khiến thanh sắt 3m đường sắt trên cao rơi trúng ô tô - 2

Tại khu vực xảy ra sự việc, hằng ngày, có nhiều phương tiện lưu thông qua lại
(Ảnh: Nguyễn Đức)

Theo ông Sơn, ngay sau khi xảy ra sự việc, đơn vị đã đưa xe ô tô của nạn nhân đến xưởng sữa chữa và xin chịu mọi chi phí. Hiện tại, hai bên đã thỏa thuận xong.

“Về phía công nhân đá vào thanh sắt khiến thanh sắt rơi xuống đường, hiện tại công ty tạm thời chưa bàn tới. Công ty đang chờ kết luận của cơ quan điều tra, sau đó sẽ họp đưa ra hình thức kỷ luật phù hợp”, ông Sơn nói thêm.

Trước đó, vào 10h30 phút sáng ngày (25.8), tại công trường thi công nhà ga đường sắt trên cao, tuyến Cát Linh – Hà Đông (đoạn đối diện số nhà 103 đường Quang Trung), quận Hà Đông, TP.Hà Nội, một thanh sắt đã rơi trúng mui ô tô màu đen 4 chỗ. May mắn, sự việc không gây thiệt hại về người.

Đây không phải là lần đầu tiên công trường thi công của đường sắt trên cao tuyến Cát Linh – Hà Đông xảy ra tai nạn. Trước đó, vào khoảng 9h30 ngày 12.5, lái xe ô tô 4 chỗ, nhãn hiệu Honda Civic, biển kiểm soát 30M-0070 lưu thông theo hướng Nguyễn Trãi – cầu vượt Ngã Tư Sở. Khi xe tới gần số nhà 341 Nguyễn Trãi, bất ngờ một thanh sắt từ công trình đường sắt trên cao (tuyến Hà Đông – Cát Linh) rơi xuống... khiến cửa trước, bên trái của xe bị móp, xước sơn. Lái xe may mắn không bị thương.

Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông được đầu tư xây dựng bằng vốn vay ODA của Trung Quốc theo Hiệp định khung, ký ngày 30.5.2008 giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc.

Dự án có chiều dài tuyến đi trên cao là 13,5km (từ Cát Linh đi Hà Đông), 12 nhà ga trên cao (gồm 2 nhà ga trung chuyển Cát Linh và Đại học Quốc gia); khu Depot rộng 19,6ha tại Hà Đông. Đường sắt có 13 đoàn tàu, khai thác với tần suất vận chuyển khoảng 2 phút/chuyến, vận tốc thiết kế tối đa 80km/h, vận tốc bình quân khai thác 35km/h.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN