Người trúng 92 tỉ đồng có thể nhận tiền một lần

Ngày 17-10, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiếp nhận tờ vé số “kiểu Mỹ” trúng giải độc đắc và đang tiến hành thủ tục trả thưởng. Người trúng giải này đến từ Trà Vinh

Trước đó, lúc 19 giờ ngày 16-10, Vietlott công bố kết quả kỳ quay số lần 39 với giải độc đắc (Jackpot) gồm 6 số trúng hơn 92 tỉ đồng. Chủ nhân của tờ vé số trúng độc đắc là chị N.T.A.Đ - 32 tuổi; ngụ TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Đ. cho biết chị mua tờ vé số 10.000 đồng từ một người bán quen. “Khi biết trúng giải, cả nhà tôi không ai ngủ được vì mừng và lo kẻ xấu. Tuy nhiên, tình hình hiện khá ổn, chỉ có người tới hỏi thăm, chúc mừng” - chị Đ. tâm sự.

Người trúng 92 tỉ đồng có thể nhận tiền một lần - 1

Khi giải độc đắc lên đến 92 tỉ đồng, vé số điện toán đã hấp dẫn nhiều người .Ảnh: Thy Thơ

Thế nhưng, trưa 17-10, chị Đ. cùng gia đình đã khóa cửa không tiếp khách và gọi quán mang thức ăn đến tận nhà. Công an địa phương cũng đến để bảo đảm an toàn cho gia đình chị. Theo Đ., chị đã ủy quyền cho cha lên TP HCM nhận thưởng nhưng chưa xong.

Cùng ngày, khi đến một khu chợ ở TP Trà Vinh, phóng viên hỏi về chị Đ. thì một tiểu thương cho biết chị buôn bán thịt heo nhưng đã nghỉ từ khi trúng số.

Hiện người trúng giải độc đắc yêu cầu Công ty Cỏ Bốn Lá không tiết lộ danh tính của mình.

Vietlott cho biết thời gian trả thưởng cho người trúng số chậm nhất là 5 ngày làm việc từ khi tiếp nhận tờ vé số trúng giải. Người trúng thưởng phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10%/số tiền trúng thưởng. Vietlott sẵn sàng chi trả một lần cho người trúng độc đắc. Tuy nhiên, chủ nhân tờ vé số và Vietlott đang bàn cách thức giao nhận tiền do người trúng chưa xác định được phương thức cụ thể.

Trước ý kiến cho rằng có thể người “nhà” công ty trúng giải độc đắc, đại diện Vietlott khẳng định công nghệ quay số mở thưởng không thể can thiệp. Việc quay số mở thưởng là công khai, trực tiếp truyền hình. Toàn bộ quá trình quay số mở thưởng được giám sát bởi hội đồng giám sát xổ số, gồm đại diện 3 đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính (Thanh tra, Vụ Tài chính - Ngân hàng, Vụ Pháp chế), Bộ Công an, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Mỹ: Công khai người trúng độc đắc

Kỷ lục trúng số ở Mỹ đang thuộc về giải độc đắc Powerball trị giá 1,6 tỉ USD thiết lập hôm 13-1, chia đều cho chủ nhân của 3 tờ vé số.

Chủ nhân tấm vé lộ diện đầu tiên là cặp vợ chồng ở bang Tennessee. Cặp vợ chồng này xuất hiện trên truyền hình cùng luật sư để tuyên bố họ sở hữu tấm vé trúng thưởng kỷ lục trước khi trình diện công ty xổ số. Cặp đôi giải thích rằng họ làm điều này theo lời khuyên của luật sư nhằm kiểm soát các luồng thông tin.

Vợ chồng này chọn nhận tiền một lần thay vì nhận dần trong vòng 29 năm. Vì thế, họ nhận được số tiền thưởng là 327,8 triệu USD trước thuế. Họ phải đóng gần 40% số tiền cho thuế thu nhập của liên bang, bên cạnh các khoản thuế khác của từng bang. Nghĩa vụ đóng thuế này cũng được áp dụng với tất cả chủ nhân những tờ vé số độc đắc khác.

Trong khi đó, vợ chồng Acosta là những người xuất hiện sau cùng nhưng từ chối trả lời báo chí. Họ giải thích sở dĩ đợi 6 tháng mới xác nhận trúng giải là do muốn “bàn bạc với một nhóm cố vấn”. Giới chuyên gia cho rằng sự cẩn trọng như vậy là hết sức cần thiết đối với những người “bỗng dưng” có một khoản tiền trúng số khổng lồ.

Tennessee cũng như nhiều bang khác của Mỹ không cho phép giữ kín danh tính người trúng giải độc đắc.

Đỗ Quyên

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thy Thơ - Ca Linh (Người lao động)
Vụ trúng số hơn 92 tỉ đồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN