Người Sài Gòn thích thú chụp hình cùng hổ trắng quý hiếm

Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã tổ chức cho du khách được chụp hình cùng hổ con trắng, từ 9 giờ 30 đến 10 giờ, sáng thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Bắt đầu từ ngày 22-8 đến hết ngày 13-9.

Hơn 1 tháng được các nhân viên sở thú nuôi dưỡng trong điều kiện đặc biệt, những chú hổ trắng Bengal hiện cân nặng khoảng 6 kg, khỏe mạnh và rất nhanh nhẹn.

Người Sài Gòn thích thú chụp hình cùng hổ trắng quý hiếm - 1

Từ ngày 23-8, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đã tổ chức cho người dân được chụp ảnh cùng 3 chú hổ trắng Bengal, diễn ra trong 30 phút.

Người Sài Gòn thích thú chụp hình cùng hổ trắng quý hiếm - 2

Hơn 1 tháng được chăm sóc đặc biệt, những chú hổ thuộc loại lớn thứ 2 thế giới này đang phát triển tốt, thích nghi với khí hậu nhiệt đới tại TP HCM. Hiện tại các chú hổ con này có trọng lượng khoảng 6 kg

Người Sài Gòn thích thú chụp hình cùng hổ trắng quý hiếm - 3

Khách đến Thảo Cầm Viên rất thích thú khi chụp hình với chú hổ con quý hiếm

Người Sài Gòn thích thú chụp hình cùng hổ trắng quý hiếm - 4

Những người có nhu cầu chụp ảnh với hổ con phải đăng ký và tuân theo sự hướng dẫn của nhân viên vườn thú. Khách chỉ được đến gần và không được chạm vào, nhằm đảm bảo an toàn cho hổ con cũng như đảm bảo trật tự

Người Sài Gòn thích thú chụp hình cùng hổ trắng quý hiếm - 5

Năm 2009, cặp hổ bố và hổ mẹ khoảng 2 tuổi có nguồn gốc từ vườn thú Elmvale (Canada) được Thảo Cầm Viên đưa về thuần dưỡng và đặt tên là Lem và Luốc. Một thời gian sau khi phối giống, 3 chú hổ con được ra đời. Đến nay, hổ con đã được hơn 1 tháng tuổi.

Người Sài Gòn thích thú chụp hình cùng hổ trắng quý hiếm - 6

Nhiều gia đình đưa con đến chụp hình, vui chơi với hổ con đáng yêu

Người Sài Gòn thích thú chụp hình cùng hổ trắng quý hiếm - 7

Hổ trắng trong tự nhiên phân bổ ở Bangladesh, Ấn Độ, Bhutan, Trung Quốc và Nepal. Đây là loài có nguy cơ tuyệt chủng rất cao. Hiện trên thế giới chỉ còn lại khoảng 2.300 con, chủ yếu được nuôi trong vườn thú

Người Sài Gòn thích thú chụp hình cùng hổ trắng quý hiếm - 8

Chú hổ con được các nhân viên sở thú chăm sóc đặc biệt, hạn chế tiếp xúc với người. Tuy nhiên, do nhu cầu của du khách muốn được ngắm nhìn chú hổ nên Thảo Cầm Viên đã tổ chức các buổi chụp hình để người dân có dịp tham quan nhưng phải tuân theo hướng dẫn của nhân viên vườn thú

Người Sài Gòn thích thú chụp hình cùng hổ trắng quý hiếm - 9

Việc chụp ảnh lưu niệm miễn phí cùng chú hổ con chỉ kéo dài 30 phút khiến nhiều người luyến tiếc

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo G.Minh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN