Người dân trở lại Sài Gòn thoát được nỗi ám ảnh kẹt xe

Sự kiện: Thời sự

Hàng nghìn người dân ở các tỉnh chờ đến hết tuần đầu tiên của năm Đinh Dậu mới đổ về Sài Gòn làm việc, học tập, tuy nhiên các cửa ngõ vào thành phố cũng như bến xe đều thông thoáng trong chiều 5.1.

Người dân trở lại Sài Gòn thoát được nỗi ám ảnh kẹt xe - 1

 Chiều 5.1 (mùng 9 Tết) hàng nghìn người dân ở các tỉnh chờ đến hết tuần đầu tiên của năm Đinh Dậu mới đổ về Sài Gòn làm việc, học tập.

Ghi nhận trên Quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh), hàng ngàn người dân từ các tỉnh miền Tây đổ về thành phố trong chiều hôm nay. Nhiều người lỉnh khỉnh đồ đạc, ba lô treo lên xe máy trong hành trình trở lại thành phố. Càng về tối lượng phương tiện đổ về càng đông nhưng không xảy ra kẹt xe kéo dài. Tại các giao lộ giao cắt với Quốc lộ 1 có xảy ra ùn ứ nhưng không nghiêm trọng.

Anh Minh Quang, quê Cần Thơ cho biết, công ty anh ngày 6.1 (mùng 10 Tết) mới làm việc trở lại nên hôm nay anh cùng vợ con trở lại thành phố bằng xe máy.

“Trên đường lên thành phố, tôi cứ nghĩ và sợ cảnh vợ con chịu đựng “biển người” kẹt xe ở cửa ngõ vào thành phố nhưng đợt này thông thoáng nên chạy xe khỏe”, anh Minh Quang nói.

Cũng theo anh Quang, một trong những nguyên nhân đường phố thông thoáng ngày trở lại là do khá nhiều người dân đã lên thành phố từ hôm mùng 4, mùng 5 Tết để làm việc.

Tại bến xe miền Tây (quận Bình Tân) trong chiều hôm nay lượng khách từ các tỉnh miền Tây về bến đông nhưng không kẹt xe, ùn ứ. Ở gần khu vực bãi trả khách, nhiều xe buýt được bố trí để thuận tiện cho hành khách di chuyển.

Trong khi đó, ở bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) trong chiều hôm nay cũng khá đông hành khách ở các tuyến cự ly ngắn như: Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Phước, Bình Thuận, Ninh Thuận…trở lại thành phố nhưng không có cảnh chen lấn trong bến xe.

“Chủ yếu là hành khách ở các tuyến Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế, Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên…đến lúc sáng sớm 5.1. Phải rạng sáng mai, lượng hành khách trở lại thành phố thông qua bến xe mới đông”, bảo vệ trong bến xe cho biết.

Trong chiều hôm nay, ghi nhận lượng khách đến ở ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình) đông nhưng cũng không có cảnh xếp hàng trong sân bay. Ở khu vực các tuyến đường nội bộ trong sân bay và tuyến đường cửa ngõ bên ngoài cũng không có kẹt xe.

Tại khu vực phà Cát Lái (phía bờ Đồng Nai), hàng ngàn người dân từ các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu cũng trở lại thành phố thông qua phà nhưng không có cảnh người dân phải xếp hàng dài.

“Mọi năm, giờ này phải xếp hàng dài cả km để được qua phà nhưng hôm nay thì đỡ quá. Chỉ chờ khoảng 15 phút là có phà đi rồi. Đợt trở lại thành phố này thấy suôn sẻ, hy vọng công việc một năm mới thành công hơn”, anh Nguyễn Thanh Lâm quê Bà Rịa – Vũng Tàu chia sẻ.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên Xung phong TP.HCM cho biết, để phục vụ nhu cầu của hành khách trong dịp cao điểm sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, phà Cát Lái đã huy động toàn bộ 7 chiếc phà lớn hoạt động liên tục trong những ngày qua.

Dự kiến tổng lượng khách di chuyển qua phà Cát Lái trong ngày 5.2 (mùng 9 Tết) sẽ vào khoảng 75.000 - 80.000 lượt, xấp xỉ các ngày cao điểm mùng 4, mùng 5 và mùng 6 Tết. Trước đó, lượng hành khách qua phà Cát Lái đạt đỉnh điểm là vào ngày mùng 4 Tết với 85.000 lượt.

Tại cửa ngõ phía đông thành phố, tuyến Quốc lộ 13 (đoạn qua quận Thủ Đức), giao thông khá thông thoáng dù các xe khách liên tục lưu thông theo hướng vào bến xe miền Đông. Tuy nhiên, một số thời điểm giao thông bị ùn ứ cục bộ tại nút giao thông ngã tư Bình Triệu mỗi khi có đoàn tàu hỏa chạy qua.

Cũng trong chiều nay trên các tuyến cửa ngõ vào thành phố như: xa lộ Hà Nội (quận 9), Quốc lộ 22 (Hóc Môn)…lượng phương tiện đông nhưng không có ùn tắc kéo dài.

Người dân trở lại Sài Gòn thoát được nỗi ám ảnh kẹt xe - 2

 Nhiều em nhỏ theo bố mẹ trở lại thành phố ảnh

Người dân trở lại Sài Gòn thoát được nỗi ám ảnh kẹt xe - 3

Trên Quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh), hàng ngàn người dân từ các tỉnh miền Tây đổ về thành phố trong chiều hôm nay nhưng không có kẹt xe kéo dài

Người dân trở lại Sài Gòn thoát được nỗi ám ảnh kẹt xe - 4

 Nhiều người di chuyển bằng ô tô cột hành lý trên mui xe

Người dân trở lại Sài Gòn thoát được nỗi ám ảnh kẹt xe - 5

Người dân trở lại Sài Gòn thoát được nỗi ám ảnh kẹt xe - 6

Càng về tối trên Quốc lộ 1 hướng từ các tỉnh miền Tây về TP.HCM ượng phương tiện đổ về càng đông nhưng không xảy ra kẹt xe kéo dài chỉ xảy ra ùn ứ tại các giao lộ nhưng không nghiêm trọng.

Người dân trở lại Sài Gòn thoát được nỗi ám ảnh kẹt xe - 7

 Bến xe miền Tây lượng khách đông nhưng không có ùn ứ trong bến xe

Người dân trở lại Sài Gòn thoát được nỗi ám ảnh kẹt xe - 8

 Ở gần khu vực bãi trả khách, nhiều xe buýt được bố trí để thuận tiện cho hành khách di chuyển.

Người dân trở lại Sài Gòn thoát được nỗi ám ảnh kẹt xe - 9

 Nhiều người ngồi đợi trong bến xe chờ người thân đến đón về.

Người dân trở lại Sài Gòn thoát được nỗi ám ảnh kẹt xe - 10

 Khu vực Quốc lộ 13 và bên trong bến xe miền Đông cũng không xảy ra cảnh ùn ứ trong chiều mùng 9 Tết

Người dân trở lại Sài Gòn thoát được nỗi ám ảnh kẹt xe - 11

Người dân trở lại Sài Gòn thoát được nỗi ám ảnh kẹt xe - 12

Trên Quốc lộ 13 (đoạn ngã tư Bình Triệu), một số thời điểm có xảy ra ùn ứ do tàu hỏa chạy qua

Người dân trở lại Sài Gòn thoát được nỗi ám ảnh kẹt xe - 13

 Phà Cát Lái đông nhưng người dân chỉ chờ khoảng 15 phút để qua phà.

Người dân trở lại Sài Gòn thoát được nỗi ám ảnh kẹt xe - 14

 Khu vực ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất cũng khá vắng trong chiều mùng 9 Tết

Người dân trở lại Sài Gòn thoát được nỗi ám ảnh kẹt xe - 15

 Đến hơn 18h, Quốc lộ 1 (huyện Bình Chánh) không có ùn ứ, kẹt xe

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh – Ngọc Phạm ([Tên nguồn])
Thời sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN