Người đàn ông chết trên tầng 5, giơ chân lên trời

Nhiều người dân hốt hoảng khi phát hiện người đàn ông chết trong tư thế giơ hai chân lên trời, cơ thể treo lơ lửng ở tầng 5 của một căn nhà ở quận Tân Phú, TP.HCM.

Chiều nay (26/1), cơ quan Công an quận Tân Phú, TP.HCM vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động xảy ra tại căn nhà nằm trên đường Đỗ Nhuận (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) khiến một người đàn ông tử nạn.

Nạn nhân được xác định là anh Trịnh Cấn (35 tuổi, quê Quảng Ngãi).

Người đàn ông chết trên tầng 5, giơ chân lên trời - 1
Photo: ..


Khu vực anh Cấn gặp nạn 

Thông tin ban đầu, vào trưa nay, nhiều người đi đường phát hiện anh Cấn treo lơ lửng, 2 chân chổng ngược lên trời tại tầng 5 của một căn nhà trên đường Đỗ Nhuận. Mọi người vội thông báo cho những người xung quanh biết.

Khi mọi người chạy lên kiểm tra, phát hiện anh Cấn đã tử vong. Tại hiện trường, nạn nhân chết trong tư thế đầu cắm xuống dưới, 2 chân chổng ngược lên trời.

Nhiều người chứng kiến vụ việc cho biết, nạn nhân là thợ sơn tường, tử vong khi đang làm việc gần khu vực thang máy.

Ngay sau đó, công an địa phương có mặt khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.

Nhận được hung tin, người thân của anh Cấn đến gào khóc thảm thiết. “Cũng vì nghèo, phải kiếm tiền mưu sinh bằng cách treo người để sơn tường nhà, kiếm ít đồng về quê ăn Tết. Vậy mà...”, người thân nạn nhân khóc kể.

Đến hơn 15h cùng ngày, sau khi khám nghiệm hiện trường hoàn tất, thi thể anh Cấn được chuyển về nhà xác.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN