Ngư dân Việt cứu người Trung Quốc gặp nạn trên biển

Trong lúc đánh bắt cá, tàu của ngư dân Quảng Bình đã phát hiện và cứu một người dân người Trung Quốc gặp nạn trên biển.

Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, sáng nay 11/1, tàu cá của ngư dân Quảng Bình đã đưa nạn nhân vào cứu chữa tại đồn Biên phòng Cảng Gianh, tỉnh Quảng Bình.

Trước đó, vào khoảng 0 giờ ngày 4/1/2016, tàu cá QB 93985TS gồm 7  thuyền viên, do ông Nguyễn Văn Hậu ở  xã Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn –tỉnh Quảng Bình làm thuyền trưởng hoạt động đánh bắt cá ở tọa độ 19 độ Bắc 107 độ Đông thì phát hiện 1 người  trôi dạt trên biển. Tàu cá của ông Hậu đã cứu vớt và nhanh chóng đưa nạn nhân vào cấp cứu ở đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình.

Ngư dân Việt cứu người Trung Quốc gặp nạn trên biển - 1

Nạn nhân người Trung Quốc gặp nạn trên biển được tàu cá của ngư dân Quảng Bình cứu vớt và đưa vào bờ trong tình trạng sức khỏe tốt.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân tên là Từ Tự Lập, SN 1976 ở  Phúc Châu - Phúc Kiến - Trung Quốc. Được biết, Từ Tự Lập được một người bạn giới thiệu đi du lịch Malaysia - Indonesia - Thái Lan xuất bến  từ bến Thượng Hải, không may gặp nạn trên biển.

Hiện bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã kiểm tra sức khỏe, cấp quần áo, đồ dùng cá nhân mới, bảo đảm các nhu cầu sinh hoạt và phối hợp với các cơ quan ban ngành chức năng bàn giao người bị nạn cho phía Trung Quốc .

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Phong ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN