Nghi án quan chức y tế nhận hối lộ: Chuyên gia sốc

“Với tư cách là cán bộ ngành y tế, khi nghe tin công ty của Mỹ chi hoa hồng 2,2 triệu USD cho quan chức Việt Nam, tôi rất sốc”, GS.TS.Nguyễn Anh Trí chia sẻ.

Vừa qua, báo chí phản ánh công ty Bio-rad Laboratories Inc của Mỹ bị cáo buộc giả mạo chứng từ để che giấu các khoản thanh toán. Để giành hợp đồng, công ty này đã trả 7,5 triệu USD tiền hối lộ cho quan chức 3 quốc gia trong đó Việt Nam 2,2 triệu USD.

Nghi án quan chức y tế nhận hối lộ: Chuyên gia sốc - 1

GS.TS. Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương

Trao đổi với phóng viên, GS.TS. Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (một trong 8 bệnh viện dùng sản phẩm từ công ty Biorad) cho biết, sau khi nghe tin quan chức y tế Việt Nam nhận hối lộ ông rất sốc.

Theo ông Trí, sau khi có thông tin nghi án nhận hối lộ từ công ty Biorad, lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo kiểm tra hồ sơ đấu thầu và các hồ sơ liên quan để trình Bộ Y tế.

“Qua kiểm tra, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương có sử dụng sản phẩm của công ty Biorad liên tục từ 2005 đến nay. Bệnh viện chỉ mua hóa chất sinh phẩm chứ không mua thuốc điều trị”, ông Trí khẳng định.

Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết thêm, hơn 10 năm Viện mua sản phẩm Biorad từ công ty khác chứ chưa bao giờ mua trực tiếp sản phẩm của công ty Biorad.

“Chúng tôi mua lại các sản phẩm của 10 công ty trong vòng 10 năm. Các công ty này được phép kinh doanh tại Việt Nam”, ông Trí nói.

Trước thông tin văn phòng đại diện của Công ty Biorad rút khỏi Việt Nam từ 2013 nhưng Viện Huyết học vẫn dùng sản phẩm, ông Trí cho rằng, nếu sản phẩm tốt, đấu thầu đúng quy trình vẫn được lưu hành.

Nghi án quan chức y tế nhận hối lộ: Chuyên gia sốc - 2

Sản phẩm của công ty Biorad vẫn được sử dụng tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương

“Sản phẩm đã được cấp “visa”, trừ khi chúng ta cấm sử dụng sản phẩm thì mới không có ở Việt Nam”, ông Trí chia sẻ.

Ông Trí cho biết thêm, sắp tới Viện Huyết học Truyền máu Trung ương không sử dụng sản phẩm của Cty Biorad nữa. Lý do không liên quan đến nghi án nhận hối lộ mà do Viện đã có công nghệ sàng lọc bằng hóa phát quang tự động. Công nghệ này tốt hơn, nhạy hơn, cho kết quả cũng nhanh hơn so với sản phẩm của Biorad.

Ông Trí khẳng định Viện Huyết học không nhận hối lộ từ công ty Biorad. “Tôi khẳng định tất cả các gói thầu, Viện không nhận hoa hồng từ công ty Biorad. Tôi chịu trách nhiệm khi nói điều này”, ông Trí khẳng định.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thu ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN