Nghi án hối lộ: Nhật khởi tố 3 lãnh đạo JTC tội hối lộ

Hôm 10/7, hãng tin Kyodo đưa tin, Nhật Bản đã khởi tố Công ty tư vấn giao thông Nhật Bản (gọi tắt là JTC) và 3 cựu lãnh đạo của công ty vì hối lộ các quan chức đường sắt Việt Nam để nhận hợp đồng tư vấn dự án xây dựng đường sắt nội đô với nguồn vốn ODA do chính phủ nước này hỗ trợ.

Cùng ngày, theo Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) trích thông báo Viện Kiểm sát Tokyo, Công ty tư vấn giao thông Nhật Bản cùng cựu giám đốc Tamio Kakinuma và 2 lãnh đạo khác của công ty này bị buộc tội vi phạm Luật phòng chống cạnh tranh không lành mạnh của Nhật Bản vốn nghiêm cấm hành vi hối lộ cho các quan chức của nước ngoài.

Vụ hối lộ bị vỡ lở sau khi Văn phòng thuế khu vực Tokyo tiến hành thanh tra thuế và phát hiện các khoản chi bất hợp pháp với tổng trị giá 130 triệu yên (gần 26,7 tỷ đồng) của JTC, được chi thành 40 lần bắt đầu từ tháng 2/2008 đến tháng 2/2014 liên quan đến 5 hợp đồng dự án ODA tại 3 nước Việt Nam, Uzbekistan, Indonesia.

Chi phí mỗi lần “lại quả” được xác định dựa theo giá trị của hợp đồng mà công ty đàm phán, trong đó: dự án ODA trị giá 4,2 tỉ yên (862,8 tỷ đồng) tại Việt Nam tương đương mức chi lại quả là 80 triệu yên (gần 16,4 tỷ đồng).

Khi bị chất vấn tại Văn phòng công tố Tokyo, Chủ tịch Công ty Tư vấn Giao thông (JTC) - ông Tamio Kakinuma, 65 tuổi thừa nhận công ty này từng chi tiền lại quả cho 5 quan chức nước ngoài trong đó có Việt Nam để đổi lại các dự án ODA.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trang Trần (Giaothongvantai.com.vn/Kyodo)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN