Nghệ An: Cứu bạn, một nữ sinh bị đuối nước ở lò gạch

Sáng 2/10, thông tin từ UBND huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một em học sinh lớp 6 tử vong, 1 em khác phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, vào khoảng 17h chiều 1/10, nhóm nữ sinh gồm 6 em (4 em học sinh lớp 8 và 2 em học sinh lớp 6) rủ nhau đến hồ nước lò gạch 3/2 tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc, Nghệ An để chơi.

Nghệ An: Cứu bạn, một nữ sinh bị đuối nước ở lò gạch - 1

Em Võ Thị Ánh được cấp cứu, chữa trị tại bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An

Chơi trên bờ hồ nước, em Võ Thị Ánh (13 tuổi, trú tại xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc) bị sảy chân xuống nước. Thấy vậy, nhóm bạn đã lao xuống để cứu Ánh. Tuy nhiên, cả 6 em đều bị đuối nước.

Lúc này, có 2 người đàn ông đi câu cá gần khu vực lò gạch nghe tiếng kêu cứu liền chạy đến nhưng chỉ vớt được 5 em học sinh lên (trong đó em Võ Thị Ánh phải nhập viện cấp cứu), một em khác là Nguyễn Thị Ngọc (11 tuổi, học sinh lớp 6, trường THCS Quán Hành) tử vong.

Tại bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, em Võ Thị Ánh bị nước tràn vào phổi, sau khi được sơ cứu tại trạm y tế xã Nghi Hoa được chuyển lên tuyến trên cấp cứu. Bốn em khác may mắn thoát nạn.

Các bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An cho biết, em Ánh nhập viện lúc 21h tối 1/10 trong tình trạng bị đuối nước, nước tràn vào phổi phải cho thở bằng Oxy. Sau khi được cấp cứu, Ánh đã qua cơn nguy kịch và đang bình phục trở lại.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương và lãnh đạo trường THCS Thị trấn Quán Hành đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các em học sinh gặp nạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Lê ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN