Ngày mai, có thể giải phóng tàu đâm gãy cầu An Thái

Theo dự kiến, ngày 12/3, các lực lượng hữu trách mới có thể tiến hành lắp ghép dầm thép chữ Y gông đỡ dầm biên cầu bị phá hủy để giải phóng tàu Thành Luân 28.

Ngày mai, có thể giải phóng tàu đâm gãy cầu An Thái - 1

20 công nhân Xí nghiệp Tư doanh vận tải Hồng Lạc- đơn vị thi công để giải phóng tàu Thành Luân 28

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, vào chiều 6/3, tàu Thành Luân 28 đã đâm rạn nứt cầu An Thái khiến cho cây cầu này có nguy cơ đổ sập.

Sáng nay (11/3), hơn 20 công nhân Xí nghiệp Tư doanh vận tải Hồng Lạc - đơn vị thi công được giao khắc phục sự cố cầu An Thái vẫn đang khẩn trương lắp ráp dầm và vận chuyển vật tư chuẩn bị lắp dàn giáo phía dưới gầm cầu.

Trả lời PV Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay, đại diện Xí nghiệp tư doanh vận tải Hồng Lạc cho biết: "Chúng tôi, dự kiến ngày mai (12/3) mới có thể tiến hành lắp ghép dầm thép chữ Y gông đỡ dầm biên cầu bị phá hủy để giải phóng tầu Thành Luân 28".

Trước đó, chiều 9/3, cơ quan chức năng đã cho phép ô tô dưới 16 chỗ ngồi được phép lưu thông qua cầu An Thái, trạm thu phí Công ty TNHH BOT đường 188 đặt cách cầu An Thái 200 m cũng đã hoạt động trở lại.

Do lực lượng CSGT , TTGT và nhân viên túc trực liên tục ở 2 đầu cầu hướng dẫn, điều tiết nên giao thông qua đây bảo đảm trật tự, an toàn.

Theo ghi nhận của phóng viên chiều nay (11/3) tại bến phà Mây, tình trạng giao thông đã giảm ách tắc đáng kể, do xe ô tô con, xe khách từ 16 chỗ ngồi trở xuống đã có thể lưu thông qua cầu An Thái.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Tuỳ ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN