Ngắm "tàu 67" vỏ gỗ đầu tiên của ngư dân TT-Huế

Chiếc tàu vỏ gỗ 700CV được thực hiện từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo Nghị định 67 (tàu 67) của ngư dân Phan Văn Chinh (47 tuổi, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên – Huế) hiện đã hoàn thành được khoảng 80% và theo dự kiến khoảng 2 tháng nữa sẽ hoàn thành, kịp cho chuyến "xông biển" đầu năm. Chiếc tàu vỏ gỗ 700CV được thực hiện từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo Nghị định 67 sẽ "xông biển" đầu năm.

Chiếc tàu cá vỏ gỗ công suất lớn này của ngư dân Chinh cũng chính là "tàu 67" vỏ gỗ đầu tiên của ngư dân tỉnh Thừa Thiên – Huế và cả nước sắp hoàn thành sau khi Nghị định 67 của Chính phủ được triển khai.

Ngắm "tàu 67" vỏ gỗ đầu tiên của ngư dân TT-Huế - 1

Ngư dân Phan Văn Chinh phấn khởi vay vốn theo Nghị định 67 của Chính phủ đóng mới tàu cá công suất lớn để vươn khơi bám biển

Ngắm "tàu 67" vỏ gỗ đầu tiên của ngư dân TT-Huế - 2

Chiếc tàu của ông Chinh dài khoảng 22 mét, rộng 6 mét, được đóng khoảng hai tháng nay với khối lượng gần 100m3 gỗ Kiền. Ông Chinh cho biết gỗ Kiền đắt hơn rất nhiều so với gỗ Chò, nhờ thế tàu có tuổi thọ cao hơn

Ngắm "tàu 67" vỏ gỗ đầu tiên của ngư dân TT-Huế - 3

Chiếc tàu công suất 700CV của ngư dân Phan Văn Chinh cũng là chiếc “tàu 67” bằng vỏ gỗ công suất lớn đầu tiên của cả nước và tỉnh Thừa Thừa Thiên – Huế

Ngắm "tàu 67" vỏ gỗ đầu tiên của ngư dân TT-Huế - 4

Ông Chinh cho biết, tổng vốn đóng tàu cùng ngư lưới cụ là 7,7 tỷ đồng. Muốn vay được vốn ưu đãi theo Nghị định 67 nhanh thì ngư dân phải có khoảng 30% vốn để nộp vào ngân hàng theo quy định. Ông Chinh đã có 2,3 tỷ đồng đóng vào ngân hàng, nên từ khi làm thủ tục đến khi vay được tiền chỉ mất khoảng 2 tháng

Ngắm "tàu 67" vỏ gỗ đầu tiên của ngư dân TT-Huế - 5

Phần mũi của con “tàu 67” có công suất 700CV của ngư dân Chinh

Ngắm "tàu 67" vỏ gỗ đầu tiên của ngư dân TT-Huế - 6

Phần lái chiếc “tàu 67” của ông Chinh đang trong quá trình hoàn thiện

Ngắm "tàu 67" vỏ gỗ đầu tiên của ngư dân TT-Huế - 7

Một phần khoang phía đuôi “tàu 67” sắp hoàn thành

Ngắm "tàu 67" vỏ gỗ đầu tiên của ngư dân TT-Huế - 8

Hai giường ngủ dành cho ngư dân trên “tàu 67” của ngư dân Chinh

Ngắm "tàu 67" vỏ gỗ đầu tiên của ngư dân TT-Huế - 9

Phần trần tàu cũng đã cơ bản xong

Ngắm "tàu 67" vỏ gỗ đầu tiên của ngư dân TT-Huế - 10

Ngắm "tàu 67" vỏ gỗ đầu tiên của ngư dân TT-Huế - 11

Ông Chinh cho biết, chiếc tàu đã hoàn thành được khoảng 80%. Tàu đang chờ lắp máy Hàn Quốc. Khoảng đầu tháng 3 Dương lịch, “tàu 67” của ngư dân Chinh sẽ hoàn thành để vươn khơi bám biển.

Ngắm "tàu 67" vỏ gỗ đầu tiên của ngư dân TT-Huế - 12

Công ty TNHH tàu thuyền Thuận An (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) đang huy động toàn lực để đẩy nhanh tiến độ

Ngắm "tàu 67" vỏ gỗ đầu tiên của ngư dân TT-Huế - 13

Ngắm "tàu 67" vỏ gỗ đầu tiên của ngư dân TT-Huế - 14

Những người thợ đang miệt mài làm việc để khoảng hai tháng nữa chiếc “tàu 67” này sẽ hoàn thành, kịp cho chuyến xông biển đầu năm theo kế hoạch của ngư dân Phan Văn Chinh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hùng (Giao thông vận tải)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN