Nga sẽ trang bị robot cho tàu ngầm thế hệ thứ 5

Hôm qua (17/6), Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov, cho biết, các tàu ngầm thế hệ thứ 5 của nước này sẽ được trang bị các robot quân sự.

“Khả năng chiến đấu của các tàu ngầm hạt nhân và tàu ngầm thông thường của Hải quân Nga sẽ được cải thiện trong tương lai thông qua việc tích hợp các hệ thống robot hiện đại vào các vũ khí của tàu”, Đô đốc Viktor Chirkov cho biết.

Nga sẽ trang bị robot cho tàu ngầm thế hệ thứ 5 - 1

Một tàu ngầm hạt nhân của Hải quân Nga.

Ông Chirkov nhấn mạnh rằng, các quy định về đóng tàu yêu cầu tránh những gián đoạn trong kế hoạch chế tạo các tàu ngầm thế hệ mới. Điều này phụ thuộc vào thời gian đóng, chu kỳ sử dụng tàu mặt nước và tàu ngầm, cũng như tốc độ phát triển nhanh của tiến bộ khoa học và kỹ thuật.

“Chúng tôi yêu cầu ngành công nghiệp tránh các gián đoạn và bắt đầu thiết kế tàu ngầm thế hệ tiếp theo ngay sau khi họ kết thúc việc thiết kế tàu ngầm thế hệ trước đó”, Tư lệnh Hải quân Nga cho biết. “Đây là cách duy nhất Hải quân Nga có thể theo kịp tiến bộ công nghệ và các tàu ngầm có thể đáp ứng những yêu cầu mới nhất”.

Hiện tại, các tàu ngầm thế hệ thứ 4 đang được chuyển giao cho Hải quân Nga, bao gồm các tàu ngầm hạt nhân tấn công đa nhiệm lớp Yasen và tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo lớp Borey.

Sau khi tham dự lễ thượng cờ cho một tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen, Đô đốc Viktor Chirkov cho biết, các tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ 5 của Nga đang được thiết kế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RIA Novosti) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN