Nga: Rơi máy bay chở khách, 10 người chết

Ít nhất 10 người đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay chở khách An-28 bị rơi ở bán đảo Kamchatka vùng Viễn đông Nga.

Lực lượng cứu hộ hiện đang tìm kiếm chiếc hộp đen máy bay tại hiện trường và dọn quang khu vực để lấy chỗ cho trực thăng đáp xuống. Khi công tác chuẩn bị thực hiện xong, 4 người trong tình trạng nguy kịch sẽ được trực thăng vận chuyển đi.

Trong số hành khách tham gia chuyến bay có 2 trẻ em, một bé trai 13 tuổi vẫn đang hôn mê, còn tình trạng sức khỏe của bé gái 4 tuổi hiện vẫn chưa rõ.

Nga: Rơi máy bay chở khách, 10 người chết - 1

Máy bay chở khách hạng nhẹ An-28 của Nga

Chiếc An-28 gặp nạn khi đang bay từ thành phố Petropavlovsk-Kamchatsky tới thị trấn nhỏ Palana. Có ít nhất 12 hành khách và 2 phi hành đoàn đã tham gia chuyến bay này.

Bộ phận điều hành không lưu mất liên lạc với máy bay lúc 12:28 chiều thứ Tư theo giờ địa phương (23:28 ngày thứ Ba theo giờ GMT). Xác chiếc máy bay An-28 được phát hiện sau đó ở vị trí cách sân bay Palana khoảng 10 km.

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Antonov An-28 là dòng máy bay vận tải hạng nhẹ, tầm ngắn, 2 động cơ, được Nga chế tạo vào cuối những năm 1960, đầu 1970. Máy bay này được phát triển dựa trên chiếc An-14 và thừa kế rất nhiều đặc điểm của nó, gồm cả bánh lái đôi đặc trưng. An-28 có thể chở tới 18 hành khách.

Khoảng 190 chiếc máy bay dạng này với nhiều mẫu khác nhau đã được chế tạo trong những năm vừa qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trung Phạm (Theo RT) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN