Nga phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6

Cựu Tư lệnh Không quân Nga, ông Pyotr Deinekin ngày hôm qua (26/8) cho biết các nhà thiết kế của Nga đã bắt đầu phát triển máy bay chiến đấu với nhiều tính năng điều khiển không người lái.

“Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 sẽ được phát triển với tính năng không người lái. Hiện tại, chúng tôi đang tích cực làm việc trên dự án này”, ông Pyotr Deinekin cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti.

Tuy nhiên, ông Pyotr Deinekin cho rằng Nga sẽ không bỏ qua một thế hệ máy bay và cần hoàn thành tất cả các dự án máy bay chiến đấu thứ 5.

Nga hiện tại đang thử nghiệm các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm T-50. Mỹ cũng đang hoàn thiện chiến đấu cơ thế hệ thứ năm F-35, trong khi các cường quốc châu Âu như Anh và Pháp cũng đang sở hữu những chiến đấu cơ có sức mạnh tương đương là Typhoon và Rafale. Tất cả các nước này đã tiến hành nghiên cứu phát triển máy bay chiến đấu không người lái.

Ông Deinekin không tiết lộ chi tiết những tập đoàn nào đang tham gia thiết kế máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6, nhưng tập đoàn sản xuất máy bay quân sự MiG của Nga trước đó đã tuyên bố rằng họ đang nghiên cứu và phát triển máy bay chiến đấu không người lái dựa trên mẫu Skat.

Chủ tịch của tập đoàn United Aircraft Corporation, ông Mikhail Pogosyan tháng 11/2012 cho biết công ty thành viên Sukhoi sẽ tập trung phát triển máy bay do thám và chiến đấu không người lái trong tương lai gần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RIA Novosti) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN