Ngã ở nhà giữ trẻ, bé 2 tuổi tử vong

Sau khi được bệnh viện trả về được ít giờ, bé 2 tuổi bị ngã tại cơ sở chăm sóc trẻ không phép đã tử vong.

Ngã ở nhà giữ trẻ, bé 2 tuổi tử vong - 1

Bé Ni khi còn điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk

Ngày 8-4, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của bé Lê Trương Gia Ni (2 tuổi, ngụ phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk). Theo người nhà nạn nhân, theo kết quả ban đầu cho thấy, cháu Ni tử vong do dập, tụ máu dưới màng não.

Trước đó, chiều 4-4, người nhà nhận điện thoại của bà Bùi Thị Phương Tâm (ngụ phường An Bình, thị xã Buôn Hồ - người nhận trông bé Ni) thông báo bé Ni bị sặc thức ăn nên ngất xỉu và yêu cầu gia đình lên đưa cháu đi bệnh viện.

Ngay sau đó, bé Ni được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ, lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk rồi chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM nhưng đến tối 7-4 bé Ni đã tử vong.

Thông tin ban đầu, trưa 4-4, bà Tâm ra vườn tưới nước cho cây hồ tiêu nên nhờ đứa con học lớp 2 trông các cháu nhỏ. Bé Ni tè ra sàn nhà rồi dẫm phải nước tiểu dẫn đến ngã đập đầu xuống sàn gây chấn thương.

Theo ông Nguyễn Thanh Long - Phó chủ tịch UBND phường An Bình, trước đây, UBND phường đã lập danh sách các điểm nuôi giữ trẻ không phép trên địa bàn và yêu cầu dừng hoạt động, trong đó có điểm giữ trẻ của bà Tâm. Tuy nhiên, bà Tâm ngưng hoạt động một thời gian rồi sau đó lại tiếp tục nhận giữ trẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo C. Nguyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN