Nga đứng số 1 TG về xuất khẩu chiến đấu cơ

Nga hiện tại đang là nhà xuất khẩu máy bay chiến đấu đa nhiệm hàng đầu thế giới, theo thống kê của một trung tâm nghiên cứu tại Moscow.

Trung tâm Phân tích buôn bán vũ khí toàn cầu của Nga ngày hôm qua (27/8) cho biết, khi xét về mặt số lượng, Nga là quốc gia đứng đầu thị trường thế giới về xuất khẩu máy bay chiến đấu đa nhiệm trong giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013.

Trong giai đoạn 4 năm này, Nga đã xuất khẩu 224 chiến đấu cơ đa nhiệm với tổng trị giá khoảng 9 tỷ USD. Tuy nhiên, Trung tâm Phân tích buôn bán vũ khí toàn cầu cho biết, Nga vẫn xếp sau Mỹ về giá trị xuất khẩu máy bay chiến đấu đa nhiệm trong giai đoạn này.

xuat khau chien dau co  chien dau co cua nga  chien dau co  vu khi nga  hang khong nga  xuat khau may bay  may bay chien dau  chien dau co cua nga  nga xuat khau may bay  tin the gioi  thoi su the gioi  tin nhanh  an ninh  an ninh the gioi  bao phap luat  phap luat  thoi su  thoi su quoc te  tin moi  tin hay  tin nong  tin hot  tin tuc  tin tức  tintuc  bao dien tu  xa hoi  bao  doc bao  bao  vn

Nga dẫn đầu thế giới về xuất khẩu máy bay chiến đấu đa nhiệm

Trong 1 thập kỷ vừa qua, Nga xuất khẩu máy bay chiến đấu chủ yếu sang thị trường châu Á, với các đơn đặt hàng từ: Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia và Việt Nam. Ngoài ra, Moscow cũng bắt đầu thâm nhập thị trường Nam Mỹ bằng các hợp đồng bán máy bay chiến đấu Su-30 cho Venezuela.

Theo công ty xuất khẩu vũ khí quốc gia Rosoboronexport, phần lớn máy bay chiến đấu được đặt hàng là Su-27 và Su-30, nhưng một số quốc gia cũng đặt mua máy bay chiến đấu MiG-29 và máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130.

Trung tâm Phân tích buôn bán vũ khí toàn cầu dự đoán Nga vẫn là quốc gia xuất khẩu máy bay chiến đấu đa nhiệm nhiều nhất thế giới đến năm 2016, dựa trên những hợp đồng sắp ký, bao gồm cung cấp cho Trung Quốc 24 chiếc Su-35, 12 chiến đấu cơ Su-30MK2 cho Việt Nam và 24 chiếc MiG-29 cho Syria.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RIA Novosti) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN